Tiếng Việt | English

27/08/2018 - 21:08

Cảnh giác với thủ đoạn trộm nóng xe môtô

Thời gian qua, mặc dù lực lượng công an nỗ lực tuyên truyền phòng ngừa tình trạng trộm nóng xe môtô nhưng trên thực tế, số vụ mất trộm xe xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An vẫn còn xảy ra.

Xe môtô để trên đường, không người trông coi (địa bàn huyện Thạnh Hóa)

Xe môtô để trên đường, không người trông coi (địa bàn huyện Thạnh Hóa)

Người dân vẫn còn thói quen đậu xe cặp đường rồi vào thăm ruộng, chìa khóa còn gắn trên xe, tạo điều kiện cho các đối tượng trộm nóng hoạt động. Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phan Văn Dể (SN 1984), ngụ ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, về tội trộm cắp tài sản. Ở trọ tại TP.HCM, Dể nhiều lần về Thạnh Hóa, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản và thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp.

Trung tá Trương Quang Minh - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã Công an huyện Châu Thành, cho biết, mặc dù Công an huyện chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về thủ đoạn của các đối tượng trộm nóng nhưng người dân vẫn chủ quan, để xe môtô trên bờ ruộng hoặc các tuyến đường giao thông nông thôn, không người trông coi. Lợi dụng sơ hở đó, các đối tượng trộm ra tay trộm cắp.

Để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ trộm cắp tài sản, nhất là trộm nóng xe môtô, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp; tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phá các vụ
trộm nóng xe môtô.

Nhằm phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tình trạng trộm nóng xe môtô, bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng, đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết