Tiếng Việt | English

15/08/2019 - 08:46

Cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là huyện phát triển công nghiệp, lượng dân nhập cư nhiều nên tình hình an ninh, trật tự (ANTT) diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Những đối tượng này thường lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

2 đối tượng Hàng Thanh Vân và Võ Thành Lâm trong vụ trộm cắp tài sản Tiệm bạc Phước Tài trên địa bàn huyện Đức Hòa

2 đối tượng Hàng Thanh Vân và Võ Thành Lâm trong vụ trộm cắp tài sản Tiệm bạc Phước Tài trên địa bàn huyện Đức Hòa

6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 41 vụ phạm pháp hình sự, tăng 6 vụ so cùng kỳ năm 2018, trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản 26/41 vụ; phát hiện bắt 11 vụ tệ nạn xã hội. Qua đó có thể thấy, tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương, các ngành chức năng thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa, cho biết: Công an huyện tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra được 2 nhóm đối tượng hoạt động lưu động gây án trên địa bàn. Các đối tượng này lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản vào ban đêm. Công an huyện truy xét làm rõ, bắt giữ, xử lý, khởi tố trước pháp luật. Người dân phải chủ động bảo quản tài sản, các trường hợp đi làm vắng nhà thường xuyên, không có người trông coi phải lắp đặt camera giám sát hoặc nhờ người thân thường xuyên lui tới kiểm tra”.

Thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy lùi loại tội phạm này. Song song đó, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác của người dân. Xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt, kết hợp quần chúng nhân dân quản lý các khu nhà trọ, nhà nghỉ để bọn tội phạm không có nơi ẩn náu, cất giấu công cụ, phương tiện phạm tội và tài sản chiếm đoạt được./.

Trúc Quỳnh

Chia sẻ bài viết