Tiếng Việt | English

21/04/2019 - 19:33

Cảnh sát biển Việt-Trung kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ

Chiều 21/4, Cảnh sát biển 1 rời đơn vị đưa đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ, theo kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất năm 2019.

Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)
Chiều 21/4, tại thành phố Hải Phòng, Biên đội tàu Cảnh sát biển 8004 và 8003-Hải đoàn 11 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã rời đơn vị đưa đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ, theo kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất năm 2019.

Chuỗi hoạt động của chuyến tuần tra liên hợp nghề cá lần này là thăm và tặng quà, thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ, giao lưu tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); tổ chức tuyên truyền, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc, áo phao, phát tờ rơi cho các tàu cá và ngư dân Việt Nam đang làm ăn trên biển.

Thông qua việc tuyên truyền của lực lượng Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân nghiêm túc tuân thủ các quy định của Hiệp định nghề cá. Từ đó góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho ngư dân tự giác chấp hành pháp luật trong việc khai thác thủy hải sản trên Vịnh Bắc Bộ.

Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, sau 15 năm kể từ khi Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc (2004-2019) có hiệu lực, các cơ quan, lực lượng chức năng, tiêu biểu là lực lượng Cảnh sát biển, kiểm ngư cùng ngư dân Việt Nam đã phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động duy trì sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự trên biển thuộc vùng đánh cá chung. Nổi bật trong đó là hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ.

Những hoạt động này thể hiện thiện chí của phía Việt Nam trong thực thi và giám sát việc thi hành Hiệp định, góp phần xây dựng Vịnh Bắc Bộ thành vùng biển hòa bình, hợp tác và hữu nghị, tạo môi trường thuận lợi để hai nước phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển.

Cùng với nhiệm vụ giám sát, lực lượng Cảnh sát biển còn thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế, là đầu mối phối hợp liên lạc của hai nước trong giám sát thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá; tiến hành thường xuyên các nội dung liên quan đến thực hiện Hiệp định bằng các hình thức, hội nghị song phương ở nhiều cấp độ, từ Trung ương đến cơ sở; trao đổi bằng email, điện thoại, fax... chia sẻ thông tin hàng nghìn lượt tàu cá hai nước vi phạm Hiệp định; chủ động phối hợp với Phân cục Nam Hải (Trung Quốc) thống nhất hoạt động tuần tra liên hợp nghề cá.

Theo Thượng tá Lê Huy, từ năm 2006 đến nay, hai bên đã thực hiện được 16 chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá tại Vịnh Bắc Bộ, trong đó kiểm tra 16 lượt tàu cá Việt Nam, 15 lượt tàu cá Trung Quốc.

Tổ chức hoạt động thả cá giống để bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Tổ chức thành công 3 đợt luyện tập tìm kiếm cứu nạn và 3 lần giao lưu nghiệp vụ thực thi pháp luật trên biển. Hai lần tổ chức chương trình giao lưu sỹ quan trẻ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc thành công tốt đẹp. Sau mỗi chuyến tuần tra liên hợp, hai bên phối hợp, luân phiên tổ chức các hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra liên hợp nghề cá.

Trong công tác tuần tra giám sát nghề cá, từ khi Hiệp định có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã điều động 237 lượt tàu hoạt động giám sát thực thi Hiệp định.

Phát hiện 13.387 lượt chiếc tàu cá Trung Quốc vi phạm, trong đó yêu cầu 8.818 lượt chiếc ra khỏi vùng biển Việt Nam, lập biên bản, quay phim, phóng thích 265 lượt chiếc, ghi số hiệu 734 chiếc; xử phạt vi phạm hành chính 14 lượt tàu, tổng số tiền xử phạt gần 3,6 tỉ đồng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết