Tiếng Việt | English

25/09/2020 - 09:33

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 32,3 triệu ca mắc, gần 1 triệu ca tử vong

Số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã cao đến mức kinh khủng là hơn 32,3 triệu người. Số ca tử vong do đại dịch này đang tiệm cận con số 1 triệu.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h13 ngày 25/9/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 32.382.672 ca nhiễm SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), 986.844 trường hợp tử vong do đại dịch này, và 23.895.547 người khỏi bệnh này.

Sau 1 ngày, thế giới ghi nhận thêm 295.829 ca mắc mới Covid-19 và 5.560 ca tử vong mới do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.


Xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước sau đứng đầu thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 hiện nay: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Colombia, (6) Peru, (7) Mexico, (8) Tây Ban Nha, (9) Argentina, và (10) Nam Phi.

Như vậy, Nam Phi – 1 quốc gia thuộc châu Phi, đã lọt vào danh sách đáng buồn này. Danh sách này hiện có tới 6 nước châu Mỹ.

Trong khi đó, top 10 nước ghi nhận nhiều ca mắc mới Covid-19 toàn cầu bao gồm: (1) Ấn Độ, (2) Mỹ, (3) Brazil, (4) Pháp, (5) Argentina, (6) Tây Ban Nha, (7) Israel, (8) Anh, (9) Nga, và (10) Colombia.

Xét về số ca tử vong cao nhất thế giới, danh sách lại thay đổi thành: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Peru, (8) Pháp, (9) Tây Ban Nha, và (10) Iran.

Có thể thấy, Mỹ, Ấn Độ, và Brazil vẫn là 3 điểm nóng hàng đầu thế giới hiện nay. Tình hình Covid-19 tại Ấn Độ đang diễn biến đặc biệt phức tạp khi nước này ghi nhận nhiều nhất ca mắc mới và ca tử vong mới do bệnh này trong 24 giờ qua, trong bối cảnh nước này vẫn có căng thẳng biên giới với Trung Quốc.

Theo thống kê của Worldometer, Ấn Độ hiện có 5.816.103 bệnh nhân Covid-19 (tăng 85.919 ca sau 1 ngày) và 92.317 ca tử vong do bệnh này (tăng tới 1.144 ca sau 1 ngày). Mỹ ghi nhận 7.179.421 ca mắc Covid-19 (tăng 39.305 ca sau 1 ngày) và 207.402 ca tử vong do bệnh này (tăng 806 ca sau 1 ngày). Brazil có 4.657.702 người mắc Covid-19, trong đó 139.808 bệnh nhân đã tử vong.

Tại châu Á, 10 quốc gia đứng đầu khu vực này về số ca nhiễm SARS-CoV-2 gồm: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Bangladesh, (4) Iraq, (5) Saudi Arabia, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Pakistan, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Israel.

Philippines và Indonesia tiếp tục là 2 ổ dịch Covid-19 hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Theo cập nhật mới, Philippines có 296.755 bệnh nhân Covid-19 và 5.127 ca tử vong do bệnh này, còn Indonesia ghi nhận 262.022 ca mắc Covid-19 và tới 10.105 trường hợp tử vong do căn bệnh có sức lây lan cực mạnh này.

Cho tới nay, đại dịch Covid-19 đã hiện diện tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết