Tiếng Việt | English

20/07/2015 - 04:23

Đồng Tâm Long An - FLC Thanh Hóa: 2-1

Cầu thủ Thanh Hóa đá phản lưới nhà

Với 10 trận bất bại gần đây, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2015 - Thanh Hóa đã hừng hực khí thế khi hành quân vào Long An. Đi theo cổ vũ đội FLC Thanh Hóa có hàng ngàn cổ động viên đã nhuộm vàng một góc sân vận động Long An.


Hàng ngàn CĐV Thanh Hóa đã đến Long An cổ vũ đội nhà

Thời tiết mát mẻ đã tạo điều kiện thuận lợi cho 2 đội thi đấu khá hấp dẫn. Hiệp 1, chủ nhà Đồng Tâm Long An có thế trận khá tốt, tổ chức trận chặt chẽ. Phút 22, từ đường chuyền của Thanh Hải, trung vệ Chí Công bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Thanh Hóa, mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà.


Một pha tấn công của ĐTLA

Sang hiệp 2, hai đội thi đấu cởi mở, ăn miếng trả miếng. Đặc biệt FLC Thanh Hóa có nhiều pha tấn công nguy hiểm, thủ môn Quốc Cường phải mấy lần trổ tài cứu thua cho đội nhà. Phút 61, từ đường phá bóng hỏng của hậu vệ ĐTLA sau pha chuyền bóng vượt tuyến của FLC Thanh Hóa, Đình Tùng nhận bóng thuận lợi sút tung lưới Quốc Cường, cân bằng tỉ số 1-1 cho Thanh Hóa.

Trận đấu càng về sau càng hấp dẫn, Đình Tùng và cầu thủ số 13 Lê Văn Tân của Thanh Hóa tỏ ra rất nguy hiểm nhưng may mắn không thuộc về Thanh Hóa. Phút 79, trong một pha tấn công của ĐTLA, từ đường chuyền ngang khá mạnh của cầu thủ chủ nhà, Nguyễn Thế Dương đã bất cẩn đá phản lưới nhà. Chung cuộc 2-1 cho ĐTLA.


Thanh Hóa cũng có nhiều pha phản công nguy hiểm

Thắng trận này ĐTLA có 28 điểm leo lên vị trí thứ 5; dù thua nhưng FLC Thanh Hóa vẫn ở ngôi đầu bảng khi kết thúc vòng 17 V.League 2015.

* Kết quả các trận khác: Đồng Tháp - Hải Phòng: 1-2; XSKT Cần Thơ - Hà Nội T&T: 1-3; Khánh Hòa- Quảng Nam: 1-0; Hoàng Anh Gia Lai- Bình Dương: 2-1; SHB. Đà Nẵng- Đồng Nai; SLNA – Than Quảng Ninh: 3-1./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết