Tiếng Việt | English

09/08/2015 - 12:23

Cầu truyền hình nhân 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Cầu truyền hình đặc biệt “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8/2005 – 19/8/2015 đã diễn ra sinh động và hoành tráng tối 8/8.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chương trình được dàn dựng và truyền hình trực tiếp trên HTV9, ANTV và một số đài truyền hình tỉnh thành trên cả nước gồm 5 điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội); Quảng trường Đại Đoàn kết tỉnh Gia Lai; Khu di tích lịch sử An ninh Khu 9, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình và tại Hội trường Thống nhất TP HCM – những địa phương gắn liền với truyền thống kiên cường của lực lượng CAND cùng các vùng miền của đất nước.

Dự điểm cầu tại Hà Nội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Dự điểm cầu Hà Nội còn có đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự điểm cầu tỉnh Hòa Bình.

Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Tại tất cả các điểm cầu đều có sự tham dự của đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố diễn ra cầu truyền hình; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; các đại biểu ưu tú đại diện cho “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của cả nước và đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

Với 3 Chương: Nhân dân – cội nguồn sức mạnh; thế trận lòng dân; Vì An ninh Tổ quốc được dàn dựng hết sức công phu, đặc sắc gồm nhiều loại hình: Hoạt cảnh, tổ khúc, ca nhạc tạp kỹ, giao lưu, phóng sự, clip… Cầu truyền hình đã tái hiện một cách sinh động chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Trong Chương 1, Cầu truyền hình đem đến màn hoạt cảnh tạp kỹ mang tên: Chiến sỹ Việt Nam, Lời thề quyết tử; Bài ca CAND; phóng sự về lời dạy của Bác Hồ về tầm quan trọng của quần chúng đối với lực lượng CAND; giao lưu với cụ Vũ Xuân Ấp 92 tuổi – nhân chứng lịch sử tham gia chỉ đạo trực tiếp phong trào bảo vệ trị an, những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Người xem cũng được chứng kiến màn giao lưu với Anh hùng LLVT Ngô Thị Huệ, nguyên chiến sĩ giao liên, cán bộ điệp báo cho lực lượng an ninh vũ trang Quảng Đà trong kháng chiến.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Anh hùng lao động- GS. Vũ Khiêu đã tới dự và trân trọng trao tặng Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đôi câu đối có nội dung: “Đánh giặc, trừ gian thành tích lẫy lừng muôn dặm đất /An dân, giữ nước hiếu trung rực rỡ bẩy mươi xuân”.

Trong Chương II, chương trình đi sâu vào những màn giao lưu với các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia các chuyên án nổi tiếng ,những cuộc đấu trí gan dạ và quyết tâm sắt đá, cùng bao hy sinh, gian khổ của lực lượng CAND và quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn của nhân dân như: Chuyên án F.101 làm tan rã hoàn toàn lực lượng phản động Fulro; chuyên án Z5.01 triệt phá thành công vụ án “Năm Cam và đồng bọn” – vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành tư pháp Việt Nam; chuyên án CM12, bắt nhóm gián điệp, biệt kích đầu tiên xâm nhập bằng đường biển…


Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Cầu Truyền hình dành riêng Chương thứ 3 để tôn vinh những mô hình tốt, cách làm hay trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với các mô hình” Làng tự quản”; tổ, đội an ninh được xây dựng, hoạt động hết sức hiệu quả tại các vùng miền trên địa bàn cả nước; những chức sắc tôn giáo, người có đạo sống tốt đời, đẹp đạo; những gương sáng phố phường; những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vận động được đông đảo nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc…

Qua những màn giao lưu tại các điểm cầu khắp 3 miền Tổ quốc, khán giả và người xem truyền hình có dịp tôn vinh những tập thể cá nhân điển hình của lực lượng CAND; giao lưu với những nhân chứng tham gia bảo vệ an ninh trong kháng chiến và gặp gỡ chia sẻ với những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Nội dung các tiết mục tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND được nhân dân tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Cầu truyền hình cũng là dịp biểu dương những thành tích; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an Nhân dân trong tham mưu và làm tốt vai trò nòng cốt, đưa phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, liên tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"./.

Quang Vũ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết