Tiếng Việt | English

21/04/2020 - 13:41

Cạy vách tole, trộm hàng loạt điện thoại

2 đối tượng thấy cửa hàng đóng cửa không người trông coi nên đã cạy vách tole đột nhập vào cửa hàng điện thoại lấy đi 10 chiếc điện thoại di động các loại cùng 2 chiếc máy tính bảng.

Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tiến hành xét xử đối với bị cáo Lê Phúc Thịnh, 33 tuổi và bị cáo Huỳnh Ngọc Tấn, 41 tuổi, cùng cư trú tại ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 8 giờ, ngày 17/7/2019, trong lúc uống nước tại ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Thịnh rủ Tấn đi trộm cắp tài sản và được Tấn đồng ý. Đến 11 giờ cùng ngày, Thịnh điều khiển xe môtô hiệu Attila màu đen mang biển kiểm soát 52Z9-4340 chở Tấn lưu thông trên Đường tỉnh 826C hướng từ xã Phước Lại đi xã Phước Vĩnh Tây tìm nhà dân có sơ hở để trộm tài sản. Khi đi, Thịnh chuẩn bị sẵn 1 cây tuốc-nơ-vít làm dụng cụ phá khóa cửa, cả 2 thống nhất Thịnh sẽ trực tiếp lấy trộm tài sản còn Tấn đứng ngoài cảnh giới. Khi ngang qua khu vực ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, Thịnh phát hiện tiệm điện thoại di động có bảng hiệu “Trùm Độc Cổ” của chị Phạm Thị Thanh Nga đang đóng cửa, không người trông coi nên dừng xe để ra tay. Sau đó, Thịnh đi đến bên hông phải của tiệm, dùng tuốc-nơ-vít mở ốc vít của vách tole chui vào bên trong, còn Tấn đứng bên ngoài canh chừng. Vào được trong nhà, Thịnh mở tủ kính trưng bày điện thoại lấy tổng cộng 10 chiếc điện thoại và 2 chiếc máy tính bảng rồi cùng Tấn mang số tài sản này về nhà Tấn tại ấp Phước Thới, xã Phước Lại, cất giấu chờ tiêu thụ.

Phát hiện mất tài sản, chị Phạm Thị Thanh Nga đã trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an huyện Cần Giuộc xác định Thịnh và Tấn gây ra vụ án trên. Tại bản Kết luận giám định tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cần Giuộc xác định 10 chiếc điện thoại và 2 chiếc máy tính bảng 2 bị cáo trộm tại của hàng của chị Thanh Nga có giá trị gần 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc khẳng định quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều là người trưởng thành, đủ khả năng nhận thức trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật, nhưng do cần tiền tiêu xài, các bị cáo đã cố ý thực hiện. Hành vi nêu trên của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. 

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Thịnh mức án 1 năm tù, bị cáo Huỳnh Ngọc Tấn mức án 9 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”./.

Kiên Định

 

Chia sẻ bài viết