Tiếng Việt | English

15/05/2018 - 18:47

Chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên Đường tỉnh 818

Đường tỉnh (ĐT) 818 nối Quốc lộ (QL) 1 với QLN2, qua địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Gần đây, khu vực phía trước Khu công nghiệp (KCN) Long Hậu - Hòa Bình từ Km0 đến Km số 1, thuộc ấp 7, xã Nhị Thành xuất hiện tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông.

Tình trạng công nhân tan ca, đậu xe dưới lòng đường mua hàng hóa diễn ra phổ biến

Tình trạng công nhân tan ca, đậu xe dưới lòng đường mua hàng hóa diễn ra phổ biến

Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên ĐT818 từ Km0 đến Km số 1, đối diện KCN Long Hậu - Hòa Bình, chủ yếu do đối tượng buôn bán phục vụ nhu cầu tiêu dùng của công nhân. Người bán bày bán hàng hóa dưới lòng, lề đường; công nhân tan ca, dừng xe môtô mua hàng hóa, thực phẩm dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Tại khu vực lân cận xuất hiện tình trạng chủ đất xây cất hàng, quán buôn bán, cho thuê, vi phạm hành lang lộ giới, gây bức xúc về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thủ Thừa - Nguyễn Hữu Đông cho biết: Được sự chỉ đạo của UBND huyện Thủ Thừa, tháng 4/2018, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp các cấp, các ngành và UBND các xã cặp ĐT818 kiểm tra và thống kê số hộ buôn bán, xây cất lấn chiếm lòng, lề đường ĐT818. Tại xã Nhị Thành, phần đất đã đền bù từ tim đường ra 9m không có trường hợp nào vi phạm xây cất trái phép, phần từ 9m trở ra đến 20m (thuộc đất hành lang an toàn đường bộ), có 168 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xây dựng nhà tạm, xây hàng rào, mái che, thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã Nhị Thành. Các ngành chức năng của huyện đang hướng dẫn UBND xã Nhị Thành củng cố hồ sơ pháp lý đối với những trường hợp trước đây xã chưa xử lý để tiếp tục xử lý, kiên quyết trả lại hành lang thông thoáng cho giao thông.

Chủ tịch UBND xã Nhị Thành - Nguyễn Văn Dứt cho biết thêm: “Đối với những trường hợp trước đây UBND xã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt đến nay đã hết thời hiệu, được sự chỉ đạo và hướng dẫn của UBND huyện, địa phương tiếp tục áp dụng hình phạt bổ sung, yêu cầu những hộ lấn chiếm khôi phục lại hiện trạng ban đầu, bảo đảm thông thoáng giao thông”.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, vào giờ cao điểm buổi sáng từ 6-7 giờ, khi công nhân đến làm việc và buổi chiều từ 17-18 giờ, khi công nhân tan ca, xuất hiện tình trạng buôn bán gây cản trở giao thông. Những người buôn bán phía trước KCN, đa số là người dân từ các nơi khác đến, sử dụng xe lôi, xe hai bánh để vận chuyển hàng bán nên ngoài tầm xử lý của cấp xã. Mặt khác, khi mua hàng, công nhân thường ngồi trên xe môtô đậu dưới lòng đường nên gây ùn ứ giao thông và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Để khắc phục tình trạng này, trước mắt, UBND xã cử lực lượng dân quân, công an xã tăng cường tuần tra, nhắc nhở vào giờ cao điểm để mọi người chấp hành, bảo đảm TTATGT. Trong những đợt cao điểm, UBND xã phối hợp Cảnh sát giao thông tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp gây cản trở giao thông. Sắp tới, Ban ATGT xã Nhị Thành sẽ có công văn phối hợp Ban Quản lý KCN Long Hậu - Hòa Bình có giải pháp nhắc nhở, tuyên truyền nâng cao ý thức của công nhân khi tham gia giao thông, cụ thể là không đậu xe mua bán dưới lòng, lề đường.

Theo UBND xã Nhị Thành, để giải quyết dứt điểm tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường phía trước KCN Long Hậu - Hòa Bình, xã đang đề nghị cấp trên cho xây dựng khu chợ xã tại khu vực ấp 1, đang chờ cấp trên duyệt quy hoạch. Khi có chợ, UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể sẽ vận động người dân vào chợ buôn bán, giải quyết dứt điểm việc buôn bán tự phát dưới lòng, lề đường. Ngoài ra, Ban ATGT xã Nhị Thành cũng kiến nghị tỉnh sớm xem xét mở rộng ĐT818, nhất là đoạn qua xã Nhị Thành nhằm bảo đảm nhu cầu giao thông ngày càng gia tăng, phục vụ việc phát triển kinh tế của KCN Long Hậu - Hòa Bình nói riêng và huyện Thủ Thừa nói chung./.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết