Tiếng Việt | English

10/12/2019 - 13:49

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo, vượt khó

20 sổ tiết kiệm, trị giá 200 triệu đồng vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh Long An phối hợp Trung ương Hội LHTNVN, Cộng đồng phòng tránh thiên tai Việt Nam trao cho các em học sinh (HS) nghèo với mong muốn tạo thêm động lực để các em tiếp tục vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

1. Theo sự giới thiệu của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông, chúng tôi đến thăm gia đình em Thành Thị Thảo Vy - HS lớp 3/2, ngụ xã biên giới Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng Thảo Vy luôn nỗ lực đạt thành tích học tập khá, giỏi. “Trước đây, cha em là cán bộ thương binh, xã hội huyện nhưng do bệnh tai biến mạch máu não nên bị liệt nửa người, nằm một chỗ. Còn mẹ em làm công nhân vừa bị tai nạn giao thông gãy xương đầu gối chân phải, đang nằm điều trị ở nhà. Em rất biết ơn Hội LHTNVN tỉnh đã kịp thời phối hợp tặng sổ tiết kiệm, giúp em có điều kiện trang trải chi phí trong học tập giữa lúc khó khăn” - Thảo Vy bộc bạch.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa phối hợp Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Cộng đồng phòng tránh thiên tai Việt Nam trao 20 sổ tiết kiệm cho các em học sinh nghèo, vượt khó

Cầm trên tay sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, Huỳnh Văn Đồng - HS lớp 2, Trường Tiểu học thị trấn Thạnh Hóa (thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa), mừng đến rơi nước mắt. Nhà em thuộc hộ nghèo của xã, cha em sau khi phẫu thuật tim không làm được việc nặng, còn mẹ em phải lam lũ suốt ngày bán vé số kiếm được chưa đầy 200.000 đồng/ngày. “Hàng tháng, gia đình tôi đều phải đưa cháu Đồng đến Bệnh viện Đa khoa huyện kiểm tra sức khỏe định kỳ do cháu bị bệnh thận ứ nước mức độ 2. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện học tập thua kém bạn bè nhưng Đồng luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nội dung học tập và rèn luyện” - chị Dương Thị Út - mẹ của em Đồng, thổ lộ.

Em Trần Chí Cao - HS lớp 5/1, Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Thuận, thuộc hộ nghèo của xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng. Nhà không có đất sản xuất, mọi chi phí trang trải hàng ngày chủ yếu dựa vào nghề “ai thuê gì làm nấy” của cha. Ngôi nhà nhỏ, tạm bợ nằm cạnh bờ kênh ngày càng xuống cấp nhưng gia đình em vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. “Sổ tiết kiệm này giúp em có thêm động lực học tập và rèn luyện. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ giúp ích cho người dân nơi vùng sâu, vùng xa” - em Trần Chí Cao tâm sự.

2. Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh thông tin, cùng với trao sổ tiết kiệm, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh huy động nguồn lực tổ chức trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho các em thiếu niên, nhi đồng nghèo, vượt khó học giỏi. Riêng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, các cấp bộ Đoàn vận động 3.743 suất học bổng, 3.750 phần quà cho HS, các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 3 tỉ đồng. Đồng thời, Đoàn Thanh niên trong tỉnh còn vận động 90 chiếc xe đạp, 25.000 quyển tập, 200 bộ sách giáo khoa; phối hợp tổ chức diễn đàn trẻ em, 64 lớp dạy bơi và trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè với sự tham gia của gần 1.900 HS.

10 năm qua, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Việt Nam hỗ trợ 300 tỉ đồng cho 14 tỉnh ven biển đầu tư xây dựng các công trình phòng, tránh thiên tai, nhất là trao sổ tiết kiệm, học bổng cho các em HS nghèo, vượt khó học giỏi; sửa chữa, xây dựng mới nhiều trường tiểu học, mầm non,... Riêng năm 2019, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Việt Nam phối hợp trao 100 sổ tiết kiệm, trị giá 1 tỉ đồng cho HS có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt kết quả cao trong học tập tại 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Tây Nam bộ: Gia Lai, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Hậu Giang và Long An.

“Cùng với trao sổ tiết kiệm, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Việt Nam đang phối hợp Hội LHTNVN tỉnh Long An, Trung ương Hội LHTNVN đầu tư máy lọc nước, hồ bơi,... góp phần chắp cánh ước mơ, giúp các em HS nghèo, khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ” - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Việt Nam - Phan Diễn cho biết./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết