Tiếng Việt | English

03/09/2019 - 09:20

Chập điện cháy nhà, 1 gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn

9 giờ sáng ngày 27/8, khi vợ chồng anh Nguyễn Văn Tấn - chị Đặng Thị Nhỏ (ngụ ấp 3, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đưa con trai đi học thì ngôi nhà lá của anh chị bốc cháy dữ dội. Chỉ sau khoảng 20 phút, tổ ấm của anh Tấn - chị Nhỏ cùng đứa con trai mới 4 tuổi biến thành đống tro tàn.

Ngôi nhà anh Tấn - chị Nhỏ chỉ còn lại nền đất trống

Ông Nguyễn Văn Rê - cha ruột anh Tấn kể lại: "Khi xảy ra cháy, tôi đang ở ngoài ruộng, do khu vực nhà Tấn phía sau là cánh đồng trống nên gió thổi mạnh, lửa bốc cháy dữ dội. Khi tôi cùng hàng xóm và Công an, dân phòng xã đến nơi thì đã không cứu kịp".

Được biết, ngôi nhà của vợ chồng anh Tấn rộng 60m2, vách bằng cây, lợp lá dừa nước nên khi bén lửa thì bốc cháy rất nhanh. Toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn.

Dàn máy may công nghiệp giờ là đống sắt vụn

Anh Tấn cho biết thiệt hại tài sản khoảng 70 - 80 triệu đồng. Ngoài ra, toàn bộ số tiền anh lái Kobe thuê được gần 20 triệu đồng để nộp học phí cho con và sửa nhà bị lửa thiêu rụi.

Thiệt hại lớn nhất là dàn máy may công nghiệp và 3.000 bao đựng gạo thành phẩm chuẩn bị giao hàng cũng cháy hoàn toàn.

Gia đình anh Tấn bên những gì còn sót lại sau vụ cháy

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy do chập điện. Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Long Thành cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình anh tạm thời ổn định cuộc sống.

Gia đình anh đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, rất mong nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ theo địa chỉ: Đường Đứng kênh Bo Bo, ấp 3, xã Long Thành; số điện thoại: 0383.625.601 (anh Nguyễn Văn Tấn).

Dây điện giăng mắc trên đường Đứng kênh Bo Bo, ấp 3, xã Long Thành

Theo quan sát của phóng viên, đường Đứng kênh Bo Bo (đường cặp kênh Bo Bo), ấp 3, xã Long Thành, có nhiều hộ dân giăng mắc dây điện ven lộ rất nguy hiểm vì đường dây chỉ cao ngang tầm người, nếu trẻ em vô ý chơi đùa vướng phải thì rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, khu vực này là đồng trống, thường có gió to, dông lốc nên "cột điện" bằng cây tràm rất dễ bị đổ ngã gây ra chập điện.

Rất mong cơ quan chức năng, chính quyền nhắc nhở người dân thực hiện an toàn trong sử dụng điện để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết