Tiếng Việt | English

14/03/2016 - 16:36

Chập điện là nguyên nhân số một dẫn đến cháy nhà, xưởng sản xuất

Qua điều tra, làm rõ, nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nhà, cháy nhà xưởng sản xuất tại địa bàn tỉnh Long An những năm gần đây chủ yếu là do chập điện.


Vụ cháy tại một Cty ở huyện Đức Hòa trong năm 2015 do chập điện

Theo Thượng tá Phạm Văn Minh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh, trong 19 vụ cháy xảy ra năm 2015, có đến 12 vụ cháy ở khu vực nhân dân và doanh nghiệp, được xác định nguyên nhân do chập điện.

Nổi cộm trong đó có vụ cháy vào ngày 3-1-2015 tại Cty TNHH Công nghệ nhựa Pao Yeng (vốn Đài Loan) tại KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, thiệt hại 40 tỷ đồng. Hay vụ cháy vào ngày 16-6-2015 tại Cty TNHH Sơn Hiệp Phát (KCN Hoàng Gia) huyện Đức Hòa, thiệt hại 10 tỷ đồng.

Cháy lớn tại Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Long An

Cháy lớn tại Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Long An 

Cập Nhật 16-06-2015

Sáng 16-6, một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty TNHH Sơn Hiệp Phát, thuộc Cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An...

Ngoài ra, gần đây nhất có vụ cháy ở nhà dân vào đêm 4-3-2016 tại cửa hàng xe đạp - xe đạp điện Thanh Nhàn, số 16, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP.Tân An cũng được xác định do chập điện.

Cháy cửa hàng xe đạp điện lúc nửa đêm

Cháy cửa hàng xe đạp điện lúc nửa đêm 

Cập Nhật 05-03-2016

Khoảng 23 giờ 30 ngày 4-3-2016 đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng xe đạp - xe đạp điện Thanh Nhàn, số 16 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Tp Tân An, Long An.

“Nguyên nhân chập điện xảy ra cháy thường là do hệ thống điện, thiết bị điện bị xuống cấp, rò rỉ, lắp đặt lộn xộn, sát với những hàng hóa dễ cháy. Trong mùa khô này, lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ tăng cường công tác kiểm tra PCCC ở các đơn vị, công ty, xí nghiệp, chợ, khu dân cư, nhà cao tầng. Trong đó, chúng tôi sẽ chú trọng đến hệ thống điện… Qua kiểm tra nếu phát hiện những vấn đề về điện chúng tôi sẽ yêu cầu khắc phục ngay”, Thượng tá - Phạm Văn Minh cho biết thêm./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích