Tiếng Việt | English

24/06/2020 - 12:20

Chấp hành kỷ luật - Nét văn hóa của người lính

Là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, quân số đông nhưng những năm qua, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 luôn giữ vững thành tích, đột phá trong huấn luyện chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy. Trong đó, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội của bộ đội không ngừng nâng cao, tạo nền tảng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tiết mục văn nghệ trong sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2019
Tiết mục văn nghệ trong sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2019

Hàng năm, Tiểu đoàn huấn luyện trên 500 chiến sĩ mới. Theo Đại úy Nguyễn Thanh Phục - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, bên cạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng bộ đội, đơn vị còn thường xuyên phổ biến các văn bản pháp luật gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Đồng thời, đơn vị chủ động tạo mối quan hệ với chính quyền địa phương, gia đình, người thân và bạn bè của chiến sĩ để nắm hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ. Qua đó, kịp thời động viên tư tưởng bộ đội, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác học tập, rèn luyện cũng như khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị thực hiện hình thức tuyên truyền sinh động, đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ như tổ chức thi, hái hoa dân chủ, tiểu phẩm,… Đặc biệt, đơn vị ứng dụng phần mềm “Một ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật” tuyên truyền về Luật Quốc phòng năm 2019 hiển thị trên điện thoại, đồng thời kết hợp tuyên truyền trên mạng xã hội. Tiểu đoàn còn xây dựng tủ sách pháp luật tương đối đầy đủ các đầu sách.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đơn vị phân công tổ tuyên truyền pháp luật gồm những đồng chí chính trị viên của các đại đội. Các thành viên của tổ ngoài quản lý, tuyên truyền pháp luật lồng ghép những buổi sinh hoạt đơn vị, Ngày Chính trị văn hóa tinh thần vào thứ năm tuần cuối tháng, còn vận động cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu tài liệu văn bản pháp luật, đồng thời thông tin nội dung văn bản pháp luật mới trên hệ thống truyền thanh của đơn vị. Với trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo, tổ tuyên truyền pháp luật đã tạo bước chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. 

Chiến sĩ am hiểu pháp luật, nắm vững những điều quân nhân cần biết. Trung sĩ Nguyễn Văn Hội - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 7, Trung đội 9, Đại đội 3, bày tỏ: Chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị, pháp luật của Nhà nước là tự rèn luyện mình sống có ích cho bản thân, gia đình, đơn vị và xã hội. Đó còn là nét đẹp văn hóa của mỗi người, nhất làBộ đội Cụ Hồ. 

Còn binh nhì Lê Minh Thuận, Tiểu đội 7, Trung đội 9, Đại đội 3, cho rằng, rèn luyện ý thức chấp hành tốt kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước tức là rèn luyện người quân nhân gương mẫu trong đơn vị và ngoài xã hội là công dân tốt.

Ý thức kỷ luật ở mỗi người lính là nền tảng phát triển các phẩm chất đạo đức, là nét đẹp văn hóa trong quân ngũ. Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục thì tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là rất cần thiết đối với mỗi quân nhân./.

Vân Anh

 

Chia sẻ bài viết