Tiếng Việt | English

21/07/2018 - 15:35

Cháu đâm cậu tử vong tại đám tang

Cùng dự đám tang của một người trong xã nhưng sau khi uống khá nhiều rượu, hai cậu cháu cãi nhau và ẩu đả. Hậu quả, người cháu dùng dao đâm người cậu tử vong.

Sáng 21/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi ông Lê Văn Trấn (SN 1958), ngụ ấp 1, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành. 

Đối tượng trực tiếp gây ra án mạng là Lê Văn Hạnh (SN 1976), ngụ ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành cũng được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20/7, ông Lê Văn Trấn cùng cháu ruột là Lê Văn Hạnh (SN 1976) dự một đám tang tại ấp 1, xã Phước Tân Hưng.

Gần 4 giờ sáng ngày 21/7, do uống khá nhiều rượu nên ông Trấn và Hạnh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và cãi nhau lớn tiếng. Trong lúc thiếu kiềm chế, Hạnh lấy con dao ở gần đó và quay lại đâm ông Trấn tử vong./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết