Tiếng Việt | English

23/01/2019 - 18:08

Cháu giết cậu nhận mức án 4 năm tù

Từ câu nói xúc phạm của người cậu, người cháu không làm chủ được bản thân, rút dao đâm 2 nhát khiến người cậu tử vong.

Ngày 23/01, TAND tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hạnh (43 tuổi), ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An về tội “Giết người”. Đồng thời, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án 4 năm tù theo khoản 2, Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 20/7/2018, nhà chị Lê Thị Hải, ấp 1, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành có tổ chức đám tang cho chồng. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Lê Văn Trấn (em ruột chị Hải) và Lê Văn Hạnh (cháu ruột chị Hải), Hạnh gọi anh Trấn bằng cậu đến dự.

Trong lúc ngồi uống rượu với khách đến viếng đám tang, anh Trấn buột miệng nói với Hạnh: “Mày giống thằng xì ke nên vợ bỏ đi lấy trai phải rồi”. Bị cậu xúc phạm, Hạnh lao đến cự cãi rồi bỏ xuống bếp.

Một lúc sau, Hạnh quay lại uống rượu và tiếp tục xảy ra cự cãi với anh Trấn. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 21/7/2018, Hạnh và anh Trấn lao vào đánh nhau. Dù được mọi người can ngăn nhưng cả 2 không dừng lại, tiếp tục đánh nhau dưới vườn thanh long.

Do bị anh Trấn nhấn đầu xuống vườn, Hạnh bất ngờ rút dao gọt trái cây để trong túi quần đâm 2 nhát vào vùng ngực khiến anh Trấn gục tại chỗ.

Sau đó, Hạnh lấy xe máy chạy về nhà anh ruột kể lại sự việc và nhờ anh ruột bồi thường, khắc phục hậu quả.

Được anh trai khuyên can, Hạnh đi đến Công an xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành để đầu thú.

Về phần anh Trấn, sau khi bị Hạnh đâm gây thương tích được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành. Tuy nhiên, do vết thương thấu ngực, thủng phổi gây sốc chấn thương và sốc mất máu nên anh Trấn tử vong sau đó./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết