Tiếng Việt | English

14/11/2019 - 14:55

Châu Thành: Ấp 3, xã Hòa Phú tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 14/11, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh dự và tặng quà trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930–18/11/2019). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong ấp.

Tặng bằng khen cho các cá nhân

Ấp 3 hiện có 246 hộ với 1.089 nhân khẩu. Thời gian qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” ngày càng có chất lượng, được sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân và mạnh thường quân trong và ngoài ấp.

Đầu năm 2019, qua khảo sát kinh tế - xã hội ấp có 96 hộ giàu, 150 hộ khá. Trong năm, Ban vận động khu dân cư ấp 3 vận động nhân dân đóng góp 200 triệu đồng nâng cấp mở rộng đường Hợp tác xã nối dài với chiều dài 570m; nâng cấp trải đá 2 tuyến đường phục vụ giao thương, nâng cấp sân thể dục, thể thao với số tiền 169,5 triệu đồng; đồng thời, vận động sửa chữa nhà văn hóa ấp với kinh phí 170 triệu đồng.

Việc vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh; ứng xử văn minh; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được thực hiện hiệu quả. Nhân dân trong ấp tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường “sáng-xanh-sạch-đẹp”; đoàn kết chấp hành pháp luật của Nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cuối năm có 243/246 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 98,7%.

Tại ngày hội, khu dân cư ấp 3 được tỉnh tặng 10 triệu đồng, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tặng xã Hòa Phú 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng; 10 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp 3.

Khu dân cư ấp 3 được tỉnh tặng 10 triệu đồng

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đề nghị, địa phương tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Ban Công tác Mặt trận ấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng và hoạt động của tổ chức; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; nhân dân trong ấp cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái./.

Huỳnh Hương 

Chia sẻ bài viết