Tiếng Việt | English

28/06/2018 - 11:21

Châu Thành đóng góp ý kiến xây dựng điều lệ Hiệp hội Thanh long Long An

Ngày 26/6, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Điều lệ Hiệp hội Thanh long Long An.

Do sản xuất nhỏ lẻ, không theo quy trình nên chất lượng thanh long không đồng đều, giá cả khác nhau. Ảnh: P.N

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin dự thảo Điều lệ Hiệp hội Thanh long Long An gồm 8 chương, 25 điều về nhiệm vụ, quyền hạn; tài chính, tài sản; việc thành lập, giải thể Hiệp hội và điều khoản thi hành.

Hiệp hội Thanh long Long An là tổ chức nghề nghiệp mang tính chất kinh tế của những người sản xuất, nhà kinh doanh, chế biến, xuất khẩu thanh long thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện.

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến thanh long; bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho hội viên; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 10.000ha thanh long, tập trung nhiều nhất tại huyện Châu Thành, sản lượng đạt gần 300.000 tấn/năm. Thời gian qua, do sản xuất nhỏ lẻ, không theo quy trình nên chất lượng sản phẩm không đồng đều, giá cả khác nhau, vấn đề “được mùa, mất giá” thường xuyên xảy ra.

Do đó, dự kiến sau khi hoàn chỉnh dự thảo điều lệ, Long An sẽ thành lập Hiệp hội Thanh long vào tháng 7/2018. Sau khi thành lập, Hiệp hội thường xuyên thông tin giá cả thị trường, định hướng cho hội viên, hợp tác xã sản xuất thanh long theo đơn đặt hàng và tiêu chuẩn cụ thể của đối tác./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết