Tiếng Việt | English

21/12/2016 - 17:24

Châu Thành khánh thành Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhà ghi ơn được thi công từ ngày 29/3 đến ngày 17/12/2016, trên diện tích 1.000 mét vuông, với kiến trúc uy nghi, thể hiện sự tôn nghiêm, mang đậm bản sắc dân tộc, tổng mức đầu tư trên 4 tỉ đồng, gồm vốn ngân sách và xã hội hóa.


Cắt băng khánh thành nhà ghi ơn

Sáng ngày 21/12, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức Lễ khánh thành Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Dự lễ có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Phó Chủ tịch nước -Trương Mỹ Hoa; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, cùng đại diện các sở, ngành trong tỉnh Long An, các tỉnh và huyện bạn.


Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bìa trái), Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng là công trình nhằm ghi nhớ công lao của 490 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Châu Thành. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự tri ân đối với thế hệ đi trước, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị huyện Châu Thành tiếp tục bảo vệ, giữ gìn và tu bổ các công trình lịch sử trong huyện nói chung và công trình nhà ghi ơn nói riêng./.


Đại biểu thắp hương tưởng niệm

Phương Phương

Chia sẻ bài viết