Tiếng Việt | English

23/07/2017 - 13:40

Châu Thành: Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 23/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện Châu Thành, tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) tại nhà Thiếu nhi huyện.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm tặng hoa và quà các mẹ Việt Nam anh hùng có mặt tại buổi lễ. Ảnh: Phương Phương


Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần tặng hoa và quà các mẹ Việt Nam anh hùng có mặt tại buổi lễ. Ảnh: Phương Phương

Đến dự lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần, đặc biệt, có 7 mẹ Việt Nam anh hùng, 155 thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn huyện.

Thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần tặng hoa và quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng có mặt tại buổi lễ. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh còn trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Tước ở xã Thanh Vĩnh Đông.


Lãnh đạo tỉnh trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Tước ở xã Thanh Vĩnh Đông. Ảnh: Phương Phương

Tại buổi lễ, các đại biểu còn được nghe lãnh đạo huyện thông tin tình hình kinh tế - xã hội, thưởng thức chương trình văn nghệ đầy ý nghĩa.

* Trước đó vào sáng nay, Đoàn đại biểu đến viếng Nhà Ghi ơn Mẹ Việt Nam anh hùng.


Đoàn đến viếng Nhà Ghi ơn Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Minh Trực

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn dâng hoa và thắp hương tưởng niệm các mẹ Việt Nam anh hùng đã mất, bày tỏ sự thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của các mẹ đối với đất nước.

Đến nay, huyện Châu Thành, tỉnh Long An có 492 mẹ được Đảng, Nhà nước phong và truy tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, hiện 37 mẹ còn sống.

* Cũng trong chuỗi hoạt động này, ngày 22/7, Đoàn cán bộ quận Phú Nhuận, TP.HCM do Bí thư Quận ủy - Trịnh Xuân Thiều và Chủ tịch UBND quận - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt dẫn đầu đến ấp Long Hưng, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân.

Mẹ Nguyễn Thị Xuân năm nay 93 tuổi, mẹ có chồng là liệt sĩ Phan Văn Chức hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hai con là liệt sĩ Nguyễn Văn Lùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Săng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trước đây, thông qua vận động của ông Trịnh Xuân Thiều, Công ty Cổ phần Dịch vụ quận Phú Nhuận trao tặng Mẹ căn nhà tình nghĩa. Qua 10 năm sử dụng, căn nhà đã xuống cấp. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ năm nay, ông Trịnh Xuân Thiều cùng gia đình vận động bạn bè đóng góp 40 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Xuân.


Bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Trịnh Xuân Thiều (thứ 2, trái qua) tặng quà cho gia dình liệt sĩ. Ảnh: Minh Trực

Cùng ngày, ông Trịnh Xuân Thiều, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đến trao tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách ở xã Long Trì, mỗi phần trị giá 500.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt./.

Phương Phương - Minh Trực

Chia sẻ bài viết