Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 10:26

Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, TP.Tân An: 85 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015), ngày 17-6-2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH)" đợt 4 cho 85 mẹ thuộc các huyện: Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và TP.Tân An. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Văn Hiền đến dự.

85 mẹ được phong tặng, truy tặng lần này, huyện Châu Thành phong tặng 2 mẹ, truy tặng 41 mẹ; Tân Trụ truy tặng 20 mẹ; Thủ Thừa truy tặng 5 mẹ; TP.Tân An truy tặng 17 mẹ. Tính đến nay, huyện Châu Thành có 425 Mẹ VNAH, 37 mẹ còn sống; huyện Tân Trụ có 362 mẹ, 27 mẹ còn sống; Thủ Thừa có 128 mẹ, 21 mẹ còn sống; TP.Tân An có 102 mẹ, hiện còn sống 7 mẹ. Các Bà mẹ VNAH được phong tặng, truy tặng lần này, nhiều mẹ trong gia đình có nhiều người hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cũng vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Bá Phước ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các mẹ, thân nhân các mẹ. Đồng thời, ông đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương Long An. Đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", quan tâm, chăm sóc các mẹ và gia đình các mẹ; tiếp tục phụng dưỡng, chăm sóc để các mẹ có cuộc sống vui hơn, tốt hơn,...

Đợt 4 này, toàn tỉnh phong tặng, truy tặng 370 Mẹ VNAH. Theo đó, tỉnh tổ chức lễ phong tặng, truy tặng tại 4 cụm gồm: Huyện Thạnh Hóa, Châu Thành, Cần Đước và Đức Hòa./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết