Tiếng Việt | English

20/05/2019 - 14:10

Châu Thành: Thành quả sau 30 năm

Sau 30 năm thành lập, diện mạo nông thôn của huyện Châu Thành (tỉnh Long An) có nhiều thay đổi, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện,...

Tự hào truyền thống anh hùng

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành - Trương Văn Biết thông tin: “Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, huyện Châu Thành là quận Bình Phước, tỉnh Tân An - vùng căn cứ địa cách mạnh quan trọng, có vị trí chiến lược áp sát Sài Gòn - Gia Định. Vì vậy, nơi đây thường xuyên bị địch khủng bố, bắn phá ác liệt gây nhiều đau thương, mất mát. Thế nhưng, với tinh thần bất khuất, người dân vẫn kiên cường bám trụ, góp tài lực, vật lực và cả tính mạng của mình cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”.
“Chiến tranh diễn ra ác liệt, mẹ đành gạt nước mắt tiễn chồng, con lên đường vì nghĩa lớn. Cùng với người thân của mẹ còn có nhiều chàng trai, cô gái trẻ tuổi hiên ngang ra trận tuyến, trong đó có cả Đội Nữ pháo binh của huyện đã chiến đấu anh dũng trong trận chống càn của Mỹ vào ngày 04/3/1969...” - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chưởng, ngụ ấp Vĩnh Xuân 2, xã Dương Xuân Hội, nhớ lại.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Châu Thành

Ghi nhận những nỗ lực suốt chặng đường 3 thập kỷ chiến đấu, lao động, ngày 25/4/2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành. “Đây là nguồn động lực to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và người dân Châu Thành tiếp tục hun đúc và phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh” - ông Trương Văn Biết phấn khởi. 

Theo Bí thư Huyện đoàn Châu Thành - Trần Mạnh Hùng, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn viên, thanh niên trong huyện tiếp tục thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, góp phần chung tay xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới (NTM): Trồng cây xanh các tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng cảnh quan trụ sở nhà văn hóa ấp; chăm sóc, vệ sinh các di tích lịch sử, nhà bia ghi tên liệt sĩ;...

Châu Thành ngày mới

Sau 30 năm hình thành và phát triển, huyện Châu Thành hôm nay có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, từ công cuộc xây dựng NTM góp phần thổi luồng sinh khí ấm áp đến vùng quê, đời sống của người dân từ đó được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. 

“Châu Thành hôm nay có nhiều khởi sắc! Những con đường đất rộng 1m, gồ ghề, lầy lội, trơn trợt ngày nào giờ thành đường bêtông khang trang, len lỏi vào tận vùng sâu, vùng hạ. Trạm y tế, trường học, nhà văn hóa,... được nâng cấp, xây dựng mới, đáp ứng kịp thời việc chăm sóc sức khỏe, vui chơi, học tập của người dân” - ông Nguyễn Văn Lô, ngụ xã Thuận Mỹ, bộc bạch.

Giao thông nông thôn của huyện Châu Thành ngày được đầu tư, mở rộng, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn

Giao thông nông thôn của huyện Châu Thành ngày được đầu tư, mở rộng, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn

Đến nay, 12/12 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm nay. Nếu như 8 năm về trước, tỷ lệ hộ nghèo của huyện 4,66%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 22 triệu đồng/năm thì hiện nay, hộ nghèo giảm còn chưa đầy 1%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên gần 60 triệu đồng/năm.

Theo ông Trương Văn Biết, phát huy những thành tựu sau 30 năm tái lập huyện, hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Châu Thành tiếp tục tìm ra nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết Tỉnh ủy và Huyện ủy về thực hiện hiệu quả Đề án sản xuất 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, huyện hoàn chỉnh bộ hồ sơ để được Trung ương công nhận huyện NTM; xây dựng huyện gắn với danh hiệu huyện điển hình về văn hóa; tiếp tục lãnh đạo xây dựng các xã đạt chuẩn văn hóa, NTM theo hướng nâng cao.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, Châu Thành vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và 2 lần được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý góp phần động viên, cổ vũ những nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân địa phương./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết