Tiếng Việt | English

15/09/2018 - 12:45

Cháy và chìm phà chở 147 người ở miền Trung Indonesia

Phà Fungka Permata V bốc cháy. (Nguồn: news.okezone.com)

Phà Fungka Permata V bốc cháy. (Nguồn: news.okezone.com)

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị mất tích trong vụ cháy và chìm một phà chở 147 hành khách xảy ra ngày 14/9 ở vùng biển miền Trung Indonesia.

Theo giới chức Indonesia, phà Fungka Permata V bốc cháy và bị chìm ở vùng biển Banggai Regency thuộc địa phận tỉnh Tây Sulawesi.

Khi xảy ra tai nạn, phà trên đang thực hiện hành trình từ cảng Bau-Bau ở tỉnh Đông Nam Sulawesi tới cảng Sanana ở tỉnh Bắc Maluku cách đó khoảng 520 km. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường và giải cứu được 126 hành khách.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hồi tháng 7 vừa qua, cũng tại miền Trung Indonesia đã xảy ra vụ chìm phà chở hơn 140 hành khách khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Tai nạn đường thủy thương tâm nhất tại Indonesia xảy ra năm 2009, khi hơn 300 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ chìm phà di chuyển giữa đảo Sulawesi và Borneo./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết