Tiếng Việt | English

16/04/2019 - 11:03

Chạy vô tư dù có biển “Cấm đi ngược chiều”

Vẫn biết việc điều khiển xe đi ngược chiều trên đường một chiều và đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” là vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng nhiều phương tiện vẫn chạy vô tư.

Các phương tiện lưu thông ngược chiều đoạn qua Bưu điện Trung tâm, phường 2, TP.Tân An

Các phương tiện lưu thông ngược chiều đoạn qua Bưu điện Trung tâm, phường 2, TP.Tân An

Theo ghi nhận của chúng tôi, chưa đầy 15 phút, đã có hàng chục trường hợp người tham gia giao thông điều khiển xe máy đi từ đường Hoàng Hoa Thám (đoạn qua Bưu điện Trung tâm, phường 2, TP.Tân An) hướng lên Quốc lộ 1.

Anh Phạm Văn Cường, ngụ phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết: “Đoạn đường này có biển báo cấm đi ngược chiều nhưng nhiều người vẫn cho xe chạy qua đây, nhất là vào giờ cao điểm như sáng sớm hay buổi chiều”.

Được biết, tại khu vực này, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tiến hành chốt chặn, xử phạt nhưng khi không có lực lượng chức năng thì “đâu lại vào đấy”. Tương tự, trên tuyến đường Cử Luyện, phường 5, TP.Tân An, cũng thường xuyên xảy ra tình trạng người tham gia giao thông đi ngược chiều hướng từ đường Cử Luyện lên cầu Tân An.

Dù có biển “Cấm đi ngược chiều” nhưng người tham gia giao thông vẫn vô tư chạy, bất chấp nguy hiểm

Dù có biển “Cấm đi ngược chiều” nhưng người tham gia giao thông vẫn vô tư chạy, bất chấp nguy hiểm

Mặc dù có biển báo “Cấm đi ngược chiều” nhưng người tham gia giao thông vẫn thản nhiên lưu thông, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người dân chưa cao trong việc chấp hành luật giao thông. Có thể nói, việc điều khiển xe đi ngược chiều trên đường một chiều và đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” đang tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm gây mất an toàn cho người tham gia giao thông./.

T.D

Chia sẻ bài viết