Tiếng Việt | English

16/05/2019 - 17:57

Chelsea nhận hung tin trước trận chung kết Europa League

Chelsea nhận tin không vui trước thềm trận chung kết Europa League 2018/2019 với Arsenal khi Ruben Loftus-Cheek chấn thương.

Sáng nay (16/5), Chelsea giành chiến thắng 3-0 trước New England Revolution ở trận giao hữu. Những cầu thủ ghi bàn cho đội bóng của nước Anh là Ross Barkley (cú đúp) và tiền đạo Olivier Giroud.

Mặc dù giành chiến thắng nhưng niềm vui của Chelsea không được trọn vẹn. Theo đó, The Blues phải trả giá bằng chấn thương của Ruben Loftus-Cheek. Cầu thủ này phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhân viên y tế mới có thể rời sân.

Ruben Loftus-Cheek dính chấn thương khá nặng ở trận đấu sáng nay (Ảnh: Getty)
Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Ruben Loftus-Cheek dính chấn thương mắt cá chân. Hiện tại, tiền vệ người Anh cần phải trải quan cuộc xét nghiệm để biết được mức độ chấn thương.

Ở mùa giải năm nay, Ruben Loftus-Cheek thi đấu tương đối tốt mỗi khi được HLV Maurizio Sarri tin dùng. Tính ra, tiền vệ này đã ghi được 10 bàn thắng, 5 kiến tạo sau 40 trận ra sân cho The Blues trên mọi mặt trận.

Chấn thương của Ruben Loftus-Cheek khiến HLV Maurizio Sarri vô cùng lo lắng. Bởi vì chỉ còn hơn 13 ngày nữa, The Blues sẽ chạm trán với Arsenal trong trận chung kết Europa League.

Phát biểu sau trận Chelsea 3-0 New England Revolution, HLV Maurizio Sarri cho biết: “Tất nhiên, là một huấn luyện viên tôi cảm thấy lo lắng với tình hình hiện tại, bởi vì tôi biết rất rõ các học trò của mình cần được nghỉ ngơi. Tôi cho rằng đây không phải là cách tốt nhất để chuẩn bị cho trận chung kết Europa League”./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết