Tiếng Việt | English

07/10/2016 - 00:17

Chém người chỉ vì tức tiếng nẹt pô

Bực tức vì tiếng nẹt pô xe máy, 3 đối tượng Bình, Phúc, Thanh cầm mã tấu tìm đến nhà chém anh Sang trọng thương.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Hồng Bình (24 tuổi), Phạm Văn Hồng Phúc (16 tuổi), Phạm Duy Thanh (18 tuổi) cùng ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành về tội cố ý gây thương tích.

Vào tối ngày 4/10/2016, Bình cùng Phúc, Thanh cầm mã tấu đến nhà của anh Nguyễn Ngọc Sang (25 tuổi) ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh để “nói chuyện”. Vừa gặp nhau tại sân, nhóm này rút mã tấu chém anh Sang trọng thương rồi lên xe bỏ chạy.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do bực tức vì tiếng nẹt pô xe máy. Trước đó, khoảng 21giờ ngày 4/10, trên tuyến đường Nguyễn Thông đi qua khu vực ấp 5, xã Hiệp Thạnh có một vài thanh niên nẹt pô chạy thử xe máy, sau đó xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm của Bình với anh Nguyễn Ngọc Sang./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết