Tiếng Việt | English

27/05/2019 - 13:56

Chém người vì nghi ngờ đến chơi nhà bạn gái

Thấy nam thanh niên đến nhà bạn gái, Chu Đức Thịnh và Nguyễn Hoàng Xay tổ chức chặn xe, dùng mã tấu chém người gây thương tích.

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Hoàng Xay, 18 tuổi, ngụ xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và bị cáo Chu Đức Thịnh, 21 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 10/10/2017, Nguyễn Hoàng Xay nghi ngờ chị Nguyễn Thị Hồng Nhung đi chơi với người khác nên Xay rủ Thịnh cùng một số người bạn đến trước nhà Nhung rình xem ai chở Nhung đi chơi để đánh người này. Khi đi, Xay chuẩn bị sẵn 1 cây mã tấu và 1 cây gậy 3 khúc. Cả nhóm đi bằng 2 xe môtô đến đầu hẻm vào nhà của Nhung, Thịnh chở Xay đi vào hẻm, còn một số người bạn đậu xe ở ngoài đầu hẻm. Do thấy nhà Nhung đã tắt đèn nên Thịnh chở Xay quay lại đầu hẻm. Điện thoại cho chị Nhung, Xay được biết chị Nhung đang chuẩn bị đi chơi nên kêu cả nhóm đi ra đầu hẻm để chặn đánh nếu có người tới chở chị Nhung.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Phước Duy và Đoàn Thanh Nhựt Hào (cùng ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An) chạy trên 2 chiếc xe môtô đến đầu hẻm vào nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Hương để lấy cục sạc điện thoại. Cùng lúc, chị Hương và chị Nhung từ trong hẻm đi ra. Cơn ghen nổi lên, Xay chạy tới vung mã tấu chém thẳng vào anh Duy nhưng anh né được và quay đầu xe bỏ chạy. Chưa dừng lại, Thịnh tiếp tục dùng xe chở Xay đuổi theo anh Duy để vây đánh. Khi đến trước Cửa hàng vật liệu xây dựng Hồng Phúc (số 858, Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An) thì Thịnh và Xay đuổi kịp anh Duy. Mặc dù anh Duy giải thích chỉ đến lấy cục sạc điện thoại nhưng Xay vẫn rút mã tấu chém thẳng vào anh Duy, may mắn vết chém chỉ trúng cánh tay của anh Duy gây thương tích. Tiếp tục, Thịnh và Xay còn đập phá xe của anh Duy gây hư hỏng. Gây án xong, Thịnh và Xay ném hung khí xuống kênh để phi tang vật chứng. 
Về phần anh Duy, sau khi bị đánh đã điện thoại nhờ người thân chở đến Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị vết thương với tỷ lệ thương tích 18%.

Sau khi sự việc xảy ra, chú của anh Duy là anh Phạm Minh Luân đến cơ quan công an trình báo sự việc. Qua điều tra, xác minh, cơ quan Công an TP.Tân An tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Đức Thịnh và Nguyễn Hoàng Xay về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 24/10/2018, TAND TP.Tân An mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Xay mức án 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Chu Đức Thịnh mức án 2 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố, các bị cáo không có khiếu nại gì đối với tội danh “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, các bị cáo cũng mong muốn Hội đồng xét xử TAND tỉnh xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh cho rằng, hành vi của các bị cáo thực hiện là rất nguy hiểm cho xã hội. Xuất phát từ việc xem thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Mức án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các chứng cứ có trong vụ án, cũng như các tình tiết giảm nhẹ. Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định không có căn cứ để xem xét giảm án cho các bị cáo và quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết