Tiếng Việt | English

14/11/2018 - 05:01

Chém nứt sọ nạn nhân vì tranh chấp đất đai

Ngày 13/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Huỳnh Nhu, 34 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Huỳnh Nhu tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 30/5/2013, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, Lê Huỳnh Nhu từ nhà mình (ấp 1B, xã Hựu Thạnh, Đức Hoà) đến nhà anh Nguyễn Văn Lên (ngụ cùng xã) gây sự. Trong lúc cãi nhau, Nhu hăm dọa đòi đánh anh Lên.

Đến 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Tấn Tài (con ruột của anh Lên) về nhà biết được chuyện trên nên tìm Nhu nói chuyện phải quấy.

Do biết Tài tìm đến nhà nên Nhu cầm sẵn con dao dài 3 tấc chờ trước cửa.

Khi Tài vừa bước tới, chưa kịp nói chuyện thì bất ngờ Nhu mở cửa, kéo Tài vào trong rồi vung dao chém liên tiếp 3 nhát vào đầu và mặt. Ngay sau vụ việc, Tài được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Đến ngày 07/6/2013, Tài được xuất viện.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế Long An, Tài bị các vết thương vùng đỉnh trái, trán trái và vùng môi gây nứt sọ trán trái với tỷ lệ thương tích 31%.

Tại phiên xử, bị cáo Nhu cho rằng mình không phạm tội giết người như trong cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, qua các tình tiết, chứng cứ có trong vụ án cũng như quá trình điều tra của cơ quan công an, Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định có đủ căn cứ để xác định bị cáo Lê Huỳnh Nhu phạm tội “Giết người”.

Từ đó Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Huỳnh Nhu mức án 7 năm tù về tội “Giết người”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết