Tiếng Việt | English

11/09/2017 - 05:21

Chém trọng thương người đưa đò vì bênh ông ngoại

Một thanh niên 24 tuổi, đã dùng dao chém người đưa đò trọng thương chỉ vì thấy người này đang cãi nhau với ông ngoại của mình.

 Chiều ngày 10/9, Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Lam Hữu Lộc, ngụ phường An Bình, TP. Rạch Giá về hành vi cố ý gây thương tích.

Thấy ông ngoại cãi nhau, Hiếu Nghĩa đã lao vào chém người đưa đò để bênh ông ngoại.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 30/7, Lộc đứng trên bờ thì nghe thấy ông ngoại mình là Quách Văn Tài, đang cự cãi với Lê Hiếu Nghĩa, 21 tuổi, ngụ phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá về chuyện Nghĩa thu tiền đò của ông Tài cao hơn mọi ngày 2.000 đồng (vì mọi ngày ông Tài đi đò sang sông mỗi lượt chỉ có 3.000 đồng mà nay Nghĩa lại thu 5.000 đồng).

Sau đó, Lộc lấy một cây dao cùng người cậu là Quách Phú Quốc chạy xuống đò đánh Nghĩa. Trong lúc ẩu đả, Lộc cầm dao chém vào người làm Nghĩa bị thương nặng. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà Lộc gây ra cho Nghĩa là 36%./.

Lam Hiếu/VOV.VN

Chia sẻ bài viết