Tiếng Việt | English

19/02/2020 - 08:41

Chi cục Kiểm lâm Long An kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng

Chiều 18/02, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Long An phối hợp đơn vị liên quan huyện Đức Huệ kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại dự án nông - lâm nghiệp thuộc Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ.

Đoàn kiểm tra phương tiện phòng cháy, chữa cháy của công ty

Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An có tổng diện tích trên 2.300ha, trong đó có hơn 1.100ha là dự án nông - lâm nghiệp. Hiện trạng rừng của công ty được chia làm 2 khu vực. Rừng tràm với diện tích khoảng 681ha hiện sinh trưởng tốt, có hệ thống đê bao, kênh nước xung quanh và mương thoát nước có khả năng trữ nước trong mùa khô. Hệ thống kênh nước xung quanh và mương nước trong các lô có trữ lượng nước lớn, bảo đảm việc di chuyển tuần tra và phục vụ nước chữa cháy.

Đối với khu rừng cây keo mới trồng vào cuối năm 2018, cây còn nhỏ nhưng các đê bao xung quanh còn nhiều cây tràm lớn chưa khai thác, khi vào mùa khô, nguy cơ cháy cao. Vì vậy, công ty tăng cường tuần tra, canh gác.

Công ty thành lập Ban Phòng cháy, chữa cháy rừng để ứng cứu với trường hợp khẩn cấp xảy ra

Hiện tại, công ty có trang thiết bị phục vụ chữa cháy, xuồng máy, vỏ lãi,… cũng như thành lập Ban Phòng cháy, chữa cháy rừng (86 cán bộ, công nhân viên), bảo đảm yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Ngoài ra, công ty còn phối hợp các đơn vị, địa phương xung quanh chủ động phòng cháy, chữa cháy và ứng cứu khi cần thiết.

Qua kiểm tra thực tế, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Lê Hữu Lợi cho rằng, dự báo cấp độ cháy rừng trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 4 đến cấp độ 5, rất nguy hiểm. Do đó, ông yêu cầu công ty cần tăng cường cảnh giác, thực hiện tốt các phương án phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân xung quanh và công nhân lao động, sản xuất nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Xung quanh rừng có hệ thống đê bao, kênh nước để phòng cháy, chữa cháy

Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An hiện có hơn 22.000ha rừng. Phần lớn diện tích rừng chủ yếu là rừng tràm xen cỏ dại, tập trung ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười, vì vậy khả năng xảy ra cháy rừng rất cao, nhất là thời điểm mùa nắng nóng như hiện nay. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trồng rừng cần tăng cường cảnh giác, làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết