Tiếng Việt | English

10/04/2017 - 21:11

Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Phấn đấu giữ vững danh hiệu vững mạnh hằng năm

Ngày 10/4, Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Long An tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn, nhiệm kỳ 2017-2019.

Chi đoàn VKSND tỉnh hiện có 24 đoàn viên, trong đó 14 đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt.

Ban Chấp hành Chi đoàn VKSND tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2019 

Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, tọa đàm, thăm di tích lịch sử, giao lưu văn hóa- văn nghệ, thể thao cùng các Chi đoàn kết nghĩa,…

Đoàn viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai; tổ chức thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà trẻ em nghèo, khuyết tật,…

Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn có 5 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó, có 2 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 2 năm liền, được nhận bằng khen của VKSND tối cao, có sáng kiến cải tiến trong hoạt động chuyên môn.

Chi đoàn giới thiệu 13 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 9 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019 

Nhiệm kỳ 2017-2019, Chi đoàn VKSND tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia phong trào Đoàn, phong trào đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội; tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc thanh niên; giữ vững chất lượng Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh hằng năm. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 5 người; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 2 người (dự khuyết 1); Phạm Nguyễn Hoài Nhi đắc cử Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2019./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết