Tiếng Việt | English

09/03/2018 - 13:47

Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức: Nơi gắn kết, chia sẻ cơ hội hợp tác

Tròn 1 năm hoạt động, Chi hội Doanh nhân trẻ (DNT) huyện Bến Lức, tỉnh Long An là sân chơi lý tưởng để mọi người cùng gắn kết, chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh nhằm phát triển vững mạnh hơn. Đặc biệt, chi hội có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc họp “Cà phê doanh nhân” cuối năm

Tạo sự gắn kết

Chi hội DNT huyện Bến Lức được thành lập vào tháng 3/2017 với 30 hội viên, đến nay, chi hội có 50 hội viên. Phó Chủ tịch Hội DNT tỉnh kiêm Chi hội trưởng Chi hội huyện Bến Lức - Võ Thanh Tú phấn khởi: “Sau 1 năm thành lập, chi hội có những hoạt động thiết thực, hiệu quả như kết nối giao thương với các doanh nghiệp của Chi hội Victory TP.HCM, tổ chức thành công chương trình giao lưu, kết nối giữa lãnh đạo, doanh nghiệp quận Tân Phú và lãnh đạo, doanh nghiệp huyện Bến Lức”.

Đặc biệt, chương trình Cà phê doanh nhân tổ chức định kỳ 2 tuần/lần được hầu hết hội viên tâm đắc. Đây là cuộc họp mặt, gặp gỡ giữa lãnh đạo huyện với doanh nhân, doanh nhân với doanh nhân. Giám đốc Công ty Đầu tư Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nam Lập Phát - Lý Minh Huân chia sẻ: “Tham gia chương trình Cà phê doanh nhân, doanh nghiệp có dịp trao đổi, chia sẻ những vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trực tiếp với lãnh đạo huyện. Từ đó, lãnh đạo huyện kịp thời nắm bắt, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nhanh chóng tìm giải pháp tháo gỡ trong thẩm quyền quản lý của huyện, giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần vào phát triển KT-XH địa phương”.

Ngoài ra, sau mỗi chương trình Cà phê doanh nhân, doanh nghiệp có sự giao lưu, gắn kết và mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Thời gian qua, có nhiều hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các doanh nghiệp, tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp hội viên.

Chung tay vì cộng đồng

Dù nhận được nhà tình thương hơn nửa năm nhưng khi trò chuyện cùng chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lẩm, ngụ ấp 3, xã Thạnh Lợi, vẫn chưa hết vui mừng. Ông Lẩm nói: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi lại bệnh tật nhiều năm rồi nên không có điều kiện xây nhà mới. Được sự quan tâm của Chi hội DNT huyện Bến Lức, tháng 7/2017, gia đình được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà mới. Tôi mừng lắm!”.

Nhà tình thương của ông Nguyễn Văn Lẩm, ngụ ấp 3, xã Thạnh Lợi, được Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức hỗ trợ  kinh phí xây dựng

Chi hội còn đóng góp gần 400 triệu đồng xây dựng 6 nhà tình thương, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng; sửa chữa 5 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng tại các xã: Thạnh Lợi, Lương Hòa, Thạnh Hòa. Khi bàn giao nhà, các thành viên chi hội đóng góp thêm để mua một số vật dụng sinh hoạt tặng gia đình. Ngoài ra, chi hội phối hợp huyện Bến Lức tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; tu sửa nghĩa trang, viếng và tặng gần 1.800 bình hoa đặt trên các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang huyện nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi nhận xét, hoạt động của chi hội mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều hội viên, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ mới thành lập. Các hội viên có thể gặp gỡ, tìm hiểu về ngành, nghề sản xuất của từng doanh nghiệp, từ đó tích cực hỗ trợ, sử dụng những sản phẩm của nhau nhằm phát triển ổn định và bền vững.

Ông Võ Thanh Tú cho biết, thời gian tới, chi hội tăng cường kết nối giao thương, giao lưu, chia sẻ cơ hội hợp tác trong kinh doanh với các hiệp hội, chi hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; xây dựng chương trình thực tế, quan tâm, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết