Tiếng Việt | English

06/08/2018 - 20:15

Chi hội trưởng phụ nữ giỏi việc hội

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, TP.Tân An, tỉnh Long An - Trương Thị Nhi có nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển phong trào phụ nữ địa phương.

Bà Nhi tích cực phối hợp các chi hội đoàn thể khác của ấp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề công tác hội đến hội viên; rà soát và lập danh sách các gia đình hội viên khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Chi hội duy trì mô hình góp vốn xoay vòng, giúp chị em có thêm điều kiện trang trải trong cuộc sống; đồng thời giới thiệu hội viên vay vốn giảm nghèo, chương trình nước sạch, chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn với tổng số tiền trên 750 triệu đồng. Từ năm 2016- 2018, bà cùng chi ủy vận động mạnh thường quân tặng 200 phần quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Riêng gia đình tặng hàng chục phần quà cho gia đình chính sách khó khăn, gia đình neo đơn trên địa bàn; hiến 16m2 đất để xây dựng Trạm Truyền thanh phục vụ công tác tuyên truyền ở địa phương.

Ngoài ra, với vai trò là Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp, bà vận động chị em chăm lo phát triển kinh tế gia đình, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng phù hợp, bước đầu mang lại hiệu quả.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Tâm - Trần Thị Phương Uyên cho biết: “Bà Nhi là cán bộ hội gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của hội nói riêng và của địa phương nói chung. Bà xứng đáng là tấm gương điển hình học tập và làm theo gương Bác”./.

K.Ngân-L.Q

Chia sẻ bài viết