Tiếng Việt | English

22/07/2018 - 06:40

Chỉ nửa năm, Mỹ đã triển khai đặc nhiệm tới 133 nước

Chỉ trong nửa đầu năm 2018, các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã được triển khai tới 133 quốc gia, tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước.

Theo đài RT hôm 19/7, các lực lượng đặc biệt của Mỹ hoạt động ở khắp mọi nơi trên thế giới, nơi họ tham gia nhiều nhiệm vụ bao gồm trinh sát, chiến tranh, chống khủng bố, giải cứu con tin, đào tạo và tư vấn cho quân đội nước ngoài. Các lực lượng này không ngừng phát triển về quy mô.

Hồi năm ngoái, Mỹ triển khai các lực lượng đặc biệt tới 149 quốc gia nhưng con số vào năm 2018 có thể cao hơn đáng kể khi chỉ trong nửa đầu năm 2018, các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã được triển khai tới 133 nước

Đặc nhiệm Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: Reuters

Đặc nhiệm Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: Reuters

Một phần nguyên nhân đến từ việc ngân sách và quy mô của Bộ Chỉ huy Các hoạt động đặc biệt Mỹ (SOCOM) mở rộng.

Vào năm 2001, trung bình Mỹ triển khai 2.900 binh sĩ ở nước ngoài trong 1 tuần bất kỳ. Con số này đã tăng gần gấp 3 lần lên 8.300 binh sĩ. Tương tự, ngân sách cho hoạt động đặc biệt năm 2001 là 3,1 tỉ USD và nay đã tăng lên 12,3 tỉ USD.

Chưa dừng lại ở đó, SOCOM đang yêu cầu tăng thêm số lượng binh sĩ trong các lực lượng đặc biệt thêm 1.000 người, qua đó chạm mốc 71.000 đặc nhiệm vào năm 2019.

Tuy nhiên, không phải tất cả đặc nhiệm Mỹ đều được triển khai cho các nhiệm vụ chiến đấu ở nước ngoài. Chẳng hạn một nhóm đặc nhiệm của Không quân Mỹ gần đây được gửi đến Thái Lan để hỗ trợ giải cứu 12 thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của các em bị mắc kẹt trong một hang động bị ngập nước./.

nld.com.vn (Theo RT)

Chia sẻ bài viết