Tiếng Việt | English

07/01/2016 - 15:42

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 không cao hơn năm 2015

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa có văn bản gửi các trường ĐH về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục ĐH có quy mô sinh viên ĐH chính quy vượt mức quy định.

Theo đó, đối với các cơ sở giáo dục ĐH có quy mô sinh viên ĐH chính quy cao hơn quy định tại khoản 3, điều 5 thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16-12-2015, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải xây dựng lộ trình giảm dần quy mô sinh viên ĐH chính quy và gửi báo cáo về bộ trước ngày 31-3 để xem xét quyết định.

Riêng năm 2016, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo tiêu chí 1 và 2 tại thông tư 32 (tỉ lệ sinh viên/giảng viên và diện tích sàn xây dựng - PV) và không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh 
năm 2015.

Theo thông tư 32 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục ĐH vừa được Bộ GD-ĐT ban hành (sẽ có hiệu lực từ tháng 2-2016), một trong những căn cứ để các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh là phải đảm bảo quy mô tối đa của trường, không vượt quá 15.000 sinh viên ĐH chính quy (8.000 đối với nhóm ngành sức khỏe và 5.000 đối với nhóm ngành nghệ thuật)./.

Trần Huỳnh/tuoitre online

Chia sẻ bài viết