Tiếng Việt | English

08/08/2020 - 14:50

Chiến sĩ sao vuông không tham của rơi

Chiến sĩ Ngô Thành Nghĩa trả lại điện thoại cho em Quang Trường

Mới đây, tại UBND xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An chiến sĩ dân quân Ngô Thành Nghĩa cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã đã giao lại chiếc điện thoại Iphone 7 bị mất cho em Quang Trường - học sinh lớp 12, trường THPT xã Mỹ Lạc.

Nhận lại chiếc điện thoại bị mất, em Quang Trường xúc động nói: “Đánh rơi điện thoại, em không nghĩ mình sẽ được nhận lại. May mắn, khi về nhà, em vào Facebook cá nhân thì thấy có người đăng bài nhặt được điện thoại trên trang Cộng đồng Long An. Em chủ động nhắn tin liên hệ thì được anh Nghĩa mời đến UBND xã Mỹ Lạc nhận lại. Em rất cảm ơn anh Nghĩa!”.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ, ngày 03/8, chiến sĩ dân quân Ngô Thành Nghĩa đang đi chợ thì nhìn thấy chiếc điện thoại rơi trên đường kênh T3, gần chợ Bà Mía, xã Mỹ Lạc. Anh nhặt và báo với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lạc, đồng thời đăng bài trên mạng xã hội để tìm chủ nhân đánh rơi chiếc điện thoại.

Theo đồng chí Trần Văn Truyền - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lạc, chiến sĩ dân quân Ngô Thành Nghĩa luôn gương mẫu trong thực hiện các chế độ nền nếp của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc làm của chiến sĩ Nghĩa là hành động đẹp để toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị noi theo, góp phần tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ./.

Phạm Ngọc

Chia sẻ bài viết