Tiếng Việt | English

08/01/2019 - 18:29

Chính giới Hàn Quốc nói về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un

Ngày 08/01, nghị sỹ Hàn Quốc Hong Yong-pyo hy vọng chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un sẽ tạo động lực mới cho tiến trình phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong chuyến thăm Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 19/6/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap ngày 08/01 cho biết, phát biểu tại cuộc họp quốc hội cùng ngày liên quan đến chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, nghị sỹ Hong Yong-pyo bày tỏ hy vọng chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tạo động lực mới cho tiến trình phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, đại diện tại quốc hội của đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do, nghị sỹ Na Kyeong-won lại cho rằng, nhìn bên ngoài Bình Nhưỡng ủng hộ phi hạt nhân hóa, nhưng thực chất mục đích cuối cùng là muốn được Trung Quốc xem Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể giúp phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, bộ này nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ-Triều Tiên, Trung Quốc-Triều Tiên và liên Triều để đàm phán phi hạt nhân trở lại quỹ đạo./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết