Tiếng Việt | English

16/06/2015 - 08:30

Chính phủ Yemen nêu điều kiện đàm phán với phiến quân Houthi


Người dân Yemen tìm kiếm người sống sót sau vụ oanh tạc ở thành cổ Sanaa ngày 12/6. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/6, Ngoại trưởng Yemen Reyad Yassin Abdulla cho hay chính phủ nước này có thể tiến hành thảo luận về một lệnh ngừng bắn hạn chế với Houthi chỉ khi lực lượng phiến quân Hồi giáo này rút khỏi các thành phố, thả hơn 6.000 tù nhân và tuân thủ nghị quyết của Liên hợp quốc.

Phát biểu với báo giới, ông Abdulla, thành viên chính phủ của Tổng thống lưu vong Abd-Rabbu Mansour Hadi ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), nêu rõ: "Nếu họ bắt đầu tuân thủ nghị quyết Liên hợp quốc, thả hơn 6.000 tù nhân đang giam giữ, trong đó có bộ trưởng quốc phòng và những quan chức khác, đồng thời rút quân khỏi Aden, Taiz và những thành phố khác, cũng như ngừng sát hại người vô tội thì chúng tôi có thể tiến hành thảo luận."

Trước đó cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, người bảo trợ cuộc hòa đàm trên tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), đã kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Yemen./.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết