Tiếng Việt | English

13/02/2017 - 15:06

Chính quyền Trump giữ lập trường trong vấn đề người tị nạn và tội phạm

Chính phủ Mỹ vẫn khẳng định quyết tâm đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, sau đợt trục xuất đầu tiên.

Người biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump. (Ảnh: IB Times)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 khẳng định vẫn muốn tiếp tục chính sách trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, cũng như từ chối người tị nạn và công dân nước ngoài đến từ các nước mà Mỹ cho là cái nôi của những kẻ khủng bố, với lý do là vì an ninh của người dân Mỹ, dù thất bại trước đó tại tòa phúc thẩm liên bang và các cuộc biểu tình phản đối cả ở trong nước và quốc tế.

Trong một thông báo, Chính phủ Mỹ khẳng định quyết tâm đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, sau đợt trục xuất đầu tiên diễn ra cuối tuần qua.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết, việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp chỉ là thực thi cam kết của ông trong suốt chiến dịch tranh cử. Các thành viên của các băng nhóm tội phạm, những kẻ buôn ma túy hay các loại tội phạm khác vẫn đang bị trục xuất.

Một chiến dịch lớn kéo dài nhiều ngày mang tên “Cross Check” tuần qua đã cho phép bắt giữ hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp tại nhiều thành phố lớn của nước Mỹ, đặc biệt là Los Angeles với 160 đối tượng và New York với 40 đối tượng.

Cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu các cơ quan kiểm soát biên giới đặc biệt chú ý tới những người người phạm tội không có giấy tờ hoặc tình nghi phạm tội, một điểm được đánh giá là rộng hơn so với chính sách dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Liên quan tới sắc lệnh nhập cư bị tòa án phúc thẩm liên bang yêu cầu tạm dừng thực thi mới đây, Chính phủ Mỹ hôm qua (12/2) cho biết, trong những ngày tới, Tổng thống có thể ký một sắc lệnh mới sửa đổi từ sắc lệnh đầu tiên này./. 

Thu Hoài/VOV-Trung tâm Tin
Theo AFP

Chia sẻ bài viết