Tiếng Việt | English

15/01/2018 - 17:43

Chỉnh trang đô thị đón tết

Đón năm mới 2018, TP.Tân An và huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang chỉnh trang các công trình đô thị như dọn vệ sinh, trang trí đường phố,... nhằm tạo vẻ mỹ quan. Qua đó, góp phần mang hơi ấm mùa xuân đến sớm hơn với mọi nhà, mọi người.

Công nhân Công ty Cổ phần Đô thị Tân An tiến hành cắt tỉa, chăm sóc cây xanh trên tuyến đường Hùng Vương

Phố phường thay áo mới

Thời điểm này, nhiều người đang tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa để đón Tết Cổ truyền của dân tộc. Trên các tuyến đường ở TP.Tân An, công nhân Công ty Cổ phần đô thị Tân An khẩn trương sơn lại các vạch kẻ đường; quét vôi cây xanh, gờ trồng cây, hoa; thay mới những bóng đèn hư; treo cờ Tổ quốc;... để phố phường thêm xanh, sạch, đẹp vào dịp tết.

Ở huyện Cần Đước - huyện điểm điển hình về văn hóa, việc chỉnh trang đô thị cũng được thực hiện. Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy cho biết: Đầu tháng 10 âm lịch, huyện bắt đầu lên kế hoạch phân công cụ thể các ngành liên quan đảm nhiệm từng công việc. Trong đó, huyện chú ý phần trang trí trực quan. Dịp tết này, tổng kinh phí trang trí trực quan của huyện trên 6 tỉ đồng, với các hạng mục: Làm mới 4 cổng chào, sửa chữa, chỉnh trang 5 cổng chào cố định; làm hệ thống trang trí đèn hoa nghệ thuật trên các tuyến đường tránh, Công viên Cần Đước, Công viên Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến, Hội xuân Mậu Tuất 2018 của huyện,...

Điểm nhấn của huyện năm nay là Công viên Cần Đước - nơi tổ chức Hội xuân của huyện sẽ được trang trí nhiều cây mai (bằng điện), bố trí thêm đài sen, đài phun nước, gắn đèn led cho dòng chữ Công viên Cần Đước.

Huyện Cần Đước lót gạch mới ở những chỗ bị hư trên vỉa hè

Tạo mảng xanh cho đô thị

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Tân An - Trần Thanh Nhàn cho biết: “Nhằm tạo mảng xanh cho đô thị, TP.Tân An trồng nhiều cây xanh trên đường Hùng Vương nối dài; trồng thảm cỏ cặp hàng rào Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và đường Đỗ Trình Thoại. Ngoài ra, phòng còn phối hợp Công ty Cổ phần Đô thị Tân An cắt tỉa, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường và công viên; làm cỏ ở các công viên, bồn hoa; làm nhiều bồn hoa trên các tuyến đường trung tâm thành phố; tăng cường công nhân thu gom rác thải ở những nơi tập trung đông người; tưới nước cây xanh trên các tuyến đường: Hùng Vương, Trà Quý Bình, Nguyễn Trung Trực,... Đặc biệt, TP.Tân An sẽ làm đường hoa, với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, để người dân có điểm vui chơi, giải trí dịp tết”.

Không chỉ chú trọng chỉnh trang đô thị ngày tết, TP.Tân An và huyện Cần Đước còn quan tâm kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, bảo đảm an ninh, trật tự. Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cần Đước - Lê Minh Bảo thông tin: “Thời gian qua, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giải tỏa những khu chợ tự phát trên địa bàn nhằm trả lại vỉa hè thông thoáng, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Đồng thời, huyện còn duy tu, sửa chữa hoàn thành các tuyến đường: Lê Hồng Phong, 22, 24,... Đặc biệt, huyện chỉ đạo các đơn vị thi công phải hoàn thành những công trình đường giao thông đang thi công trước ngày 26/01/2018 để tạo thông thoáng cho người dân đi lại, mua sắm trong dịp tết. Ở địa điểm bắn pháo hoa của huyện, phòng phối hợp các ngành liên quan bố trí điểm giữ xe, bảo đảm an ninh, trật tự và dọn vệ sinh thường xuyên ở những nơi đông người dân”.

Anh Lương Hồng Toàn (ngụ khu phố 6, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) cho biết: “Những ngày giáp Tết Nguyên đán, đường phố thông thoáng, sạch, đẹp, rực rỡ sắc màu nên người dân ai nấy đều vui mừng, phấn khởi”.

Chỉnh trang đô thị để phố phường “thay áo mới” đón xuân sang không những tạo vẻ mỹ quan mà còn góp phần mang không khí tết đến với từng con đường, ngõ phố./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích