Tiếng Việt | English

08/09/2015 - 07:12

Chỗ trọ:Gần trường khan hiếm, ký túc xá dồi dào

Đầu năm học này, nhiều ký túc xá (KTX) mới ở các trường ĐH - CĐ trên địa bàn TP.HCM đưa vào sử dụng là tin vui cho tân sinh viên khi nhà trọ ngày càng khan hiếm, giá cao.

 

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM được trang bị tiện nghi, nhiều dịch vụ để phục vụ sinh viên - Ảnh: P.TUẦN

Nhiều phụ huynh, sinh viên đang vào "chiến dịch” săn tìm chỗ trọ, nhất là ở khu vực gần trường.

Muốn gần trường phải ở ghép

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay khó tìm phòng trọ ở gần các trường ĐH - CĐ khu vực Q.1, Q.3, Q.5, Q.Bình Thạnh... Hầu hết khu vực tập trung nhiều nhà trọ cho sinh viên ở như đường D2, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), Giải Phóng, Thăng Long, Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình), Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Nguyễn Trãi (Q.5) đã hết phòng mới, rộng rãi, thoáng mát.

Những khu vực này chỉ còn các dãy trọ nằm sâu trong hẻm diện tích nhỏ, chật chội hoặc chỉ còn phòng vách ngăn gỗ ép. Tân sinh viên muốn ở gần trường chỉ còn cách đăng ký ở ghép với các anh chị khóa trước đã từng ở trong hè nhưng phòng còn thiếu người.

Anh Lê Xuân Dũng, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên, cho biết hiện trung tâm còn hơn 1.300 chỗ trọ giới thiệu các bạn tân sinh viên.

Toàn bộ dữ liệu nhà trọ được trung tâm cập nhật thường xuyên lên trang điện tử www.hotrosinhvien.vn. Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2, TP.HCM) và ĐH Kinh tế TP.HCM từ nhiều năm nay cũng đã cập nhật, hỗ trợ, giới thiệu nhà trọ cho sinh viên trên mạng nội bộ của trường.

Theo anh Dương Minh Mẫn, chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, mô hình hoạt động ngân hàng nhà trọ online hoạt động khá hiệu quả, chỉ cần sinh viên lên trang thông tin của Đoàn - Hội Trường ĐH Kinh tế TP.HCM xem phòng trọ. Đầu năm học này, Hội Sinh viên có sẵn gần 1.000 chỗ trọ gần các cơ sở của trường để giới thiệu cho sinh viên.

Nhiều chỗ trọ trong KTX

Theo bà Phùng Thị Hương Lan, phó giám đốc ban quản lý KTX ĐH Quốc gia TP.HCM, năm nay ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến đưa vào sử dụng thêm các tòa nhà mới ở khu A mở rộng với sức chứa hơn 6.000 sinh viên, nâng tổng số chỗ ở cho sinh viên toàn KTX hơn 25.000 sinh viên ở cả hai khu A và B.

Ban quản lý KTX cũng đảm bảo nhận đủ chỗ ở cho toàn bộ tân sinh viên các trường trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Sinh viên các trường ngoài ĐH Quốc gia cũng có thể đăng ký vào ở tại ký túc xá khu B. Hiện KTX ĐH Quốc gia được xem là tiện nghi khi có đầy đủ dịch vụ hỗ trợ đời sống tinh thần giải trí cho sinh viên như: rạp chiếu phim, sân chơi thể thao, căngtin, karaoke, nhà sách, siêu thị, phòng tập gym, trạm xe buýt...

Còn theo ông Võ Văn Thưa - giám đốc KTX ĐH Nông lâm TP.HCM, trường vừa hoàn thành sửa chữa mới hệ thống nhà vệ sinh tại các KTX với kinh phí hơn 2 tỉ đồng. Ban quản lý cũng đã sửa chữa hư hỏng, thay mới hệ thống đèn, giường, quạt hư hỏng giúp sinh viên có chỗ ở tốt hơn.

Năm học này, KTX đảm bảo chỗ ở cho hơn 1.300 tân sinh viên trong tổng số 3.800 chỗ toàn KTX. Khu KTX cũng đầy đủ dịch vụ in ấn, photocopy, sửa xe máy, khu ăn uống, mua sắm giá rẻ cho sinh viên, bến xe buýt vào trung tâm thành phố.

Hai trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2, TP.HCM) vừa đưa vào sử dụng tòa nhà KTX mới năm học vừa rồi trên đường Lê Văn Việt (Q.9, TP.HCM) cũng dành hơn 1.000 chỗ cho các bạn tân sinh viên. ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP.HCM quỹ chỗ KTX dành cho tân sinh viên cũng khá lớn, từ 500 - 800 chỗ.

TS Đỗ Ngọc Anh - hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - cho biết sang học kỳ 2 của năm học này, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng đưa vào sử dụng KTX với sức chứa hơn 2.000 chỗ ở cho sinh viên tại cơ sở 2 của trường (Q.9, TP.HCM).

Trong khi đó thầy Bùi Quang Việt, giám đốc Trung tâm dịch vụ kinh tế - ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết năm nay trường dành hơn 400 chỗ tại hai KTX của trường cho tân sinh viên. Do số lượng chỗ ở KTX hạn chế nên nhà trường chủ yếu xem xét những em thuộc gia đình chính sách, gia đình khó khăn, mồ côi sẽ được ưu tiên vào ở.

KTX Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng đã dành hơn 950 chỗ cho tân sinh viên của trường, chiếm 47% quỹ chỗ toàn KTX.

Giá phòng trọ ở khu vực nội thành tăng nhẹ từ 100.000 - 200.000 đồng/phòng. Khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận giá phòng thấp hơn Q.1, Q.3 nhưng mỗi phòng đều tăng nhẹ. Giá phòng khu vực Q.Tân Bình gần Trường ĐH Tài chính marketing TP.HCM dao động từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/phòng, rộng 12m2 - 20m2; khu vực Q.Bình Thạnh xung quanh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Ngoại thương (cơ sở 2, TP.HCM), ĐH Giao thông vận tải TP.HCM từ 1,5 - 2,2 triệu đồng/phòng với phòng ngăn vách; còn phòng sàn đúc, độc lập với chủ nhà từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/phòng.

Ở các khu vực ngoại thành như Q.Thủ Đức, xung quanh cầu Bình Triệu, gần ĐH Luật TP.HCM, khu vực Q.7 gần Trường ĐH Tài chính marketing TP.HCM giá thuê phòng tăng từ 10-30%. Giá phòng trọ mới xây cách đây 1-2 năm quanh khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM giá 1,5 - 2 triệu đồng/phòng.

Tuy nhiên các dãy nhà trọ xuống cấp, xập xệ ở khu vực gần chợ Nhân Văn thì giá chỉ còn 500.000 đồng - 1 triệu đồng vì tân sinh viên thường chọn ở trong KTX./.

Phước Tuấn/Tuổi Trẻ Online

Chia sẻ bài viết