Tiếng Việt | English

18/01/2018 - 17:44

Chống buôn lậu trên biên giới

Nhằm tiếp tục đấu tranh, trấn áp hoạt động buôn lậu, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và các lực lượng liên quan triển khai kế hoạch về “Chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới Đức Huệ, địa bàn trung chuyển Đức Hòa”.

8 tổ đặc nhiệm (lực lượng đặc nhiệm 389) được thành lập từ các đơn vị nghiệp vụ công an cắm chốt lưu động ở các vị trí xung yếu dọc tuyến biên giới Đức Huệ và địa bàn huyện Đức Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần (ngồi thứ 2, phải qua) đến thăm chốt chống buôn lậu tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ

Chạy qua con đường ngoằn ngoèo về hướng biên giới Cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, rẽ vào khu vực ấp 3, xã Mỹ Quý Tây là nơi đóng quân của Tổ 1, lực lượng đặc nhiệm 389 của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh. Chốt chống buôn lậu cắm trại trên phần đất của một người dân. Một cặp lều bạt dã chiến khoảng 20m2 được dựng tại một góc vườn vắng. Cả đội quây quần chuẩn bị bữa cơm trưa đạm bạc.

Một chiến sĩ trẻ quê ở TP.Tân An chuẩn bị bữa cơm trưa cho toàn tổ tâm sự: “Tôi mới cưới vợ được 2 tuần nhưng không cho vợ lên thăm vì sợ cô ấy biết cuộc sống khó khăn nơi đây lại thêm lo. Hàng ngày, cả tổ đi tuần tra nhiều lần để kiềm chế, tấn công trấn áp hoạt động của các đối tượng buôn lậu”.

Những năm trước, dân “nài” hàng lậu chở hàng len lỏi khắp các ngả đường một cách công khai, chủ “bè” thuốc bằng xe gắn máy, ôtô và cả xuồng máy cao tốc. Chỉ riêng năm 2016, nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy gây chết người có liên quan đến nài thuốc.

Khó khăn trong công tác xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trước đây là ngày 20/6/2017, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 41/2017/QH14, từ nghị quyết đó, Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Công văn số 154/TANDTC-PC, ngày 25/7/2017 “Về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa hướng dẫn từ ngày 01/07/2015 đến 01/01/2018 không xác định thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm” và không xử lý hình sự hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu theo Điều 155 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Tuy nhiên, căn cứ Điều 191, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, với hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao trở lên có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đồng thời, tại điểm b, khoản 3, Điều 191 quy định, phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù nếu vận chuyển, tàng trữ từ 4.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Với sự ra quân đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng đặc nhiệm 389 Công an tỉnh, tình trạng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới thời gian gần đây lắng dịu. Các đối tượng không còn hoạt động rầm rộ như trước đây mà co cụm, vận chuyển với số lượng nhỏ, lẻ. Mặt hàng chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại, đường cát, rượu ngoại, trái cây, phế liệu,...

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các tỉnh giáp biên thực hiện tốt việc chống hàng lậu xâm nhập qua biên giới, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vận chuyển, tàng trữ hàng cấm trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ và địa bàn trung chuyển huyện Đức Hòa./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết