Tiếng Việt | English

13/04/2020 - 15:27

Chống dịch bệnh Covid-19 bằng cả tấm lòng

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh tích cực quyên góp ủng hộ thông qua các hình thức như chuyển khoản, nộp tiền mặt hoặc nhắn tin qua điện thoại. Qua đây, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng cả tấm lòng.

Quyên góp ủng hộ

Chị Đỗ Thị Kiều Nga, ngụ phường 7, TP.Tân An, chia sẻ: “Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tôi đã soạn tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng, mặc dù tài khoản chính còn chưa tới 30.000 đồng. Tôi muốn đóng góp một phần “của ít lòng nhiều” nhằm chung sức cùng Nhà nước, Chính phủ chiến thắng dịch bệnh”.

Cũng theo chị Kiều Nga, đồng hành cùng Nhà nước chăm lo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì đâu chỉ dừng ở việc quyên góp tiền mà các bạn trẻ phải tự giác chấp hành những khuyến cáo, kiến nghị của các cơ quan chức năng đưa ra. Đó là mỗi cá nhân phải thực hiện thật tốt các biện pháp phòng chống, dịch bệnh Covid -19 như đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh tay với dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; không tụ tập đông người; ở trong nhà, thật sự cần thiết mới ra ngoài,...

Anh Trần Lâm Việt Trung, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, soạn 5 lần tin nhắn qua tổng đài 1407 (mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng) đóng góp 100.000 đồng hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, anh còn vận động người thân, bạn bè cùng chung tay soạn tin nhắn ủng hộ chương trình. “Tôi nghĩ việc đóng góp chút ít trong khả năng vì mục tiêu chung khi đất nước cần là điều đương nhiên. So với những gì mà các y, bác sĩ tuyến đầu đang chịu đựng hay nguồn kinh phí Nhà nước đã bỏ ra thì sự đóng góp ấy của chúng ta có là gì. Tuy nhiên, dù nhỏ nhưng là tấm lòng của tôi với mong muốn đại dịch Covid-19 sớm đi qua” - anh Trần Lâm Việt Trung bày tỏ.

“Việc đóng góp chút công sức mình cùng toàn dân chống dịch bệnh Covid-19 phần nào giúp tôi cảm thấy vui vẻ, tâm tư thoải mái, an lạc hơn giữa cuộc sống đang bị đảo lộn. Vả lại, mình đóng góp thì mình cũng được hưởng lợi mà! Bởi góp tay để dịch bệnh sớm đi qua, cuộc sống trở lại bình thường thì mình mới có thể ổn định làm ăn, sinh sống được” - anh Nguyễn Phát Tài, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, thổ lộ.

 

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Ngày 19-3-2020, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có văn bản phát động tuổi trẻ cả nước tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam kêu gọi. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phát động rộng rãi trong ĐVTN và nhận được sự ủng hộ tích cực của giới trẻ chung tay bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chỉ trong ngày đầu tiên phát động, với tinh thần tự nguyện và ý thức trách nhiệm trước xã hội, ĐVTN huyện Cần Đước ủng hộ được số tiền hơn 24.000.000 đồng qua tin nhắn và tiền mặt đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Đước - Đặng Vũ Khánh cho biết: “Toàn bộ số tiền thu được, Huyện đoàn chuyển đến UBMTTQ Việt Nam huyện để hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Huyện đoàn đang tiếp tục vận động tuổi trẻ quyên góp, ủng hộ chương trình đến 30-4-2020 thông qua các hình thức như chuyển khoản, nộp tiền mặt hoặc nhắn tin qua điện thoại”.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh nhà có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, sáng tạo chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, ĐVTN quyên góp, ủng hộ hàng trăm triệu đồng hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam. Qua đây, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sống có ích, chung tay vì cộng đồng của tuổi trẻ.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, ĐVTN Long An cảm thấy tự hào, phấn khởi khi những điều tốt đẹp đang được lan tỏa trong xã hội, tạo nên những hiệu ứng tích cực. Với sự đồng hành cùng Nhà nước của ĐVTN nói riêng, người dân trong cả nước nói chung, hy vọng rằng sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để cuộc sống được trở lại bình thường./.

Trong vòng 45 ngày (từ ngày 17-3 đến 30-4-2020), tuổi trẻ và nhân dân cả nước có thể quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua các hình thức: Nhận ủng hộ qua số tài khoản 1483201009159 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thủ đô của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhận ủng hộ bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch - Tài chính (109, 111), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (số 46 Tràng Thi - Hà Nội); soạn tin nhắn với cú pháp CV dấu cách “n”; trong đó “n” là số lần ủng hộ, sau đó gửi tới số 1407 (mỗi lần là 20.000 đồng).

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết