Tiếng Việt | English

10/09/2018 - 21:05

Chủ động ứng phó lũ lên nhanh

Trước tình hình lũ diễn biến bất thường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp địa phương khuyến cáo nông dân không gieo sạ lúa Thu Đông ở những vùng không có đê bao, không bảo đảm an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên. Đến ngày 12/9/2018, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,25m (dưới báo động 3 là 0,25m); tại Châu Đốc lên mức 3,85m (dưới báo động 3 là 0,15m). Riêng vùng Đồng Tháp Mười, khu vực nội đồng nước tiếp tục lên đến nửa cuối tháng 9/2018. Đến ngày 15/9, mực nước cao nhất ngày trên kênh Hồng Ngự tại huyện Tân Hưng có khả năng lên mức 3m (cao hơn cùng kỳ năm 2017 là 1,02m); trên kênh 28 tại huyện Vĩnh Hưng lên mức 2,8m (cao hơn cùng kỳ năm 2017 là 0,86m); trên sông Vàm Cỏ Tây tại huyện Mộc Hóa 1,5m (cao hơn báo động 1 là 0,3m và cùng kỳ năm 2017 là 0,44m), gây ngập những vùng trũng thấp tại các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, một phần các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường.

Chủ động gia cố đê bao

Chủ động gia cố đê bao

Đến nay, toàn tỉnh gieo sạ 23.684ha lúa Thu Đông năm 2018, đạt 48,8% kế hoạch, bằng 57,7% so với vụ Thu Đông năm 2017, trong đó có khoảng 15.486ha nằm trong đê bao; số diện tích còn lại có khả năng bị ảnh hưởng lũ khoảng 7.100ha. Riêng lúa Hè Thu 2018, toàn tỉnh thu hoạch trên 183.240/223.770ha gieo sạ, năng suất ước đạt 49,43tạ/ha, sản lượng 905.750 tấn. Hiện nay, các địa phương tích cực gia cố tôn cao bờ bao, đê bao để chống lũ, bảo vệ lúa Hè Thu muộn còn lại và Thu Đông năm 2018.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An  - Tô Văn Cảnh cho biết: “Vụ Hè Thu năm 2018, huyện gieo sạ 28.700ha. Đến thời điểm này, thu hoạch gần dứt điểm, chỉ còn khoảng 150ha đang trong giai đoạn chín, sẽ thu hoạch trong vòng 5-20 ngày nữa. Trước tình hình lũ lên nhanh, phòng cùng các ngành liên quan khảo sát các khu đê bao, nắm tình hình nhằm kịp thời chỉ đạo bảo vệ số diện tích lúa chưa thu hoạch. Số diện tích còn lại tập trung ở xã Khánh Hưng, tuy là trong đê bao, có cao trình bảo đảm nhưng người dân cũng như chính quyền địa phương không được chủ quan, phải hết sức cảnh giác để có biện pháp ứng cứu kịp thời, bảo vệ lúa”.

“Theo dự báo của Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện, những ngày tới, nước lũ tiếp tục dâng cao với cường suất khoảng 3-5cm/ngày đêm. Do đó, để bảo đảm số diện tích lúa còn lại, UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp UBND xã Khánh Hưng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khảo sát các khu vực xung yếu có khả năng bị ngập lũ để kịp thời có biện pháp xử lý. Ngoài ra, nông dân cần thường xuyên theo dõi tình hình dự báo nước trên các phương tiện thông tin đại chúng và thăm đồng nhằm có hướng xử lý tốt nhất, bảo vệ ăn chắc số diện tích lúa Hè Thu muộn còn lại” - ông Chảnh thông tin thêm.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng, trước tình hình lũ diễn biến bất thường, sở phối hợp địa phương khuyến cáo nông dân không gieo sạ lúa Thu Đông ở những vùng không có đê bao, không bảo đảm an toàn; tập trung thu hoạch dứt điểm lúa Hè Thu để không bị ảnh hưởng lũ ở những vùng có nguy cơ. Đồng thời, sở phối hợp các huyện vùng Đồng Tháp Mười tăng cường phòng, chống lũ sớm năm 2018, bảo vệ dân sinh và sản xuất./.

Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết