Tiếng Việt | English

30/11/2019 - 20:22

Chủ tịch Chữ thập đỏ xã đi bơm nước lúc sáng sớm bị điện giật tử vong

Một cán bộ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp xã ở tỉnh Long An ra cắm điện bơm nước cho ruộng lúa nhưng do bất cẩn bị điện giật tử vong.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Tối 30/11, Chủ tịch UBND xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã này bị điện giật tử vong trong lúc bơm nước cho ruộng lúa.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, ông Bùi Quang Trung (70 tuổi), ngụ ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thức dậy và ra đám ruộng ở gần nhà để kiểm tra. Do ruộng bị khô, nên ông đã cắm mô tơ điện để bơm nước vào ruộng lúa.

Trong lúc làm, ông Trung bất cẩn bị điện giật tử vong. Thấy ông Trung ra ruộng lâu không vào nhà, người thân đi ra tìm thì phát hiện ông nằm chết bên bờ ruộng, người vẫn còn quấn dây điện.

Theo chính quyền địa phương, ông Trung là Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Phước Lợi nhiều năm nay. Trước đó, ông đã từng đảm nhiệm công tác ở nhiều vị trí khác nhau tại xã.

Xác định ban đầu ông Trung sơ ý bị điện giật tử vong nên ngành chức năng đã giao cho gia đình tổ chức mai táng./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết