Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 13:58

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Dự Đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa và 298 đại biểu thay mặt cho hơn 63.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII

Báo cáo chính trị do ông Đào Ngọc Dung- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối và các Đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Có 6 trong 7 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XI đề ra.

Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo 2 nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác nguyên cứu, tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng, năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước.

Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc đã tập trung vào thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, củng cố đảng trong sạch, vững mạnh, có trọng tậm, trọng điểm.

Báo cáo chính trị cũng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp với thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ Khối.

Theo đó, trong giai đoạn 5 năm tới, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Ông Đào Ngọc Dung nhấn mạnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của từng cơ quan đơn vị.

Tăng cường phối hợp công tác giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và quản lý cán bộ, đảng viên, công chức người lao động. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn”.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Khối.

Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương trước Đảng, trước nhân dân để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong Khối nâng cao hơn nữa năng lực, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước, tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, khả năng dự báo những tình huống có thể xảy ra, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”./.

Việt Cường- Lại Hoa/VOV- Trung tâm Tin
 

Chia sẻ bài viết