Tiếng Việt | English

21/06/2018 - 20:31

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ba Lan chào kết thúc nhiệm kỳ

Sáng 21/6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Barbara Szymanowska tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Barbara Szymanowska, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực hiệu quả của Đại sứ Barbara Szymanowska trong thời gian công tác tại Việt Nam; nhấn mạnh đây là một trong những nhân tố quan trọng đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan.

Đại sứ Barbara Szymanowska cũng có nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật với nhiều sự kiện triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn học Ba Lan đến công chúng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giáo dục, qua đó góp phần gắn kết hơn nữa hai nền văn hóa, giúp hai dân tộc xích lại gần nhau hơn.

Chủ tịch nước mong muốn với kinh nghiệm và sự hiểu biết về Việt Nam, trên cương vị công tác mới, Đại sứ Barbara Szymanowska tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Ba Lan phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng trước những bước phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Ba Lan đã có bề dày lịch sử gần 70 năm, gần đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Andrzej Duda vào tháng 11/2017.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng đã có những bước tiến triển vượt bậc. Ba Lan hiện đang là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong số các nước Trung Đông Âu, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt con số kỷ lục 1 tỷ USD. Về đầu tư, trong giai đoạn 2014-2017, tổng vốn đầu tư của Ba Lan vào Việt Nam tăng gấp hai lần, đạt hơn 182 triệu USD.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Barbara Szymanowska nhấn mạnh thành công lớn nhất trong nhiệm kỳ 4 năm công tác tại Việt Nam là công việc chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đạt được những kết quả to lớn.

Tổng thống Andrzej Duda đã nhiều lần nhắc lại những kỷ niệm của chuyến thăm, cám ơn về sự đón tiếp thịnh tình của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và người dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Tổng thống và Phu nhân, cũng như Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan.

Đại sứ Barbara Szymanowska thông báo, phía Ba Lan đang tiến hành các công tác chuẩn bị và mong muốn Chủ tịch nước Trần Đại Quang sớm thực hiện chuyến thăm Ba Lan vào năm 2019.

Đại sứ Barbara Szymanowska cho biết trên cơ sở kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Andrzej Duda, hai bên đang thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến thăm. Phía Ba Lan mong muốn hai bên sớm thống nhất về danh mục các dự án tiêu biểu để triển khai theo khuôn khổ Hiệp định về hợp tác tài chính giữa hai nước.

Đại sứ Barbara Szymanowska cho rằng hai bên cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Ba Lan mở Văn phòng đại diện Tổng cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nhằm mong muốn quan hệ hợp tác song phương ở lĩnh vực này sẽ được tăng cường hơn nữa. Ba Lan tin tưởng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ sớm trở thành hiện thực, qua đó mang lại lợi ích cho cả Việt Nam, Ba Lan và các nước khác thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Cùng với thực tế khách du lịch Ba Lan sang Việt Nam ngày càng tăng, Ba Lan mong muốn được đứng vào danh sách các quốc gia được miễn thị thực cho khách du lịch vào Việt Nam; cùng đó là mở rộng hợp tác về giáo dục và đào tạo, bởi lực lượng sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam từng học tập, nghiên cứu ở Ba Lan chính là cầu nối tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng tình với ý kiến của Đại sứ Barbara Szymanowska về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thực chất thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Cùng với đó, hai bên cần mở rộng hợp tác giữa các ngành, địa phương, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác văn hóa... Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Chính phủ Ba Lan mở Văn phòng đại diện Tổng cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.

Chủ tịch nước cho rằng thời gian tới, hai bên cần phối hợp tìm kiếm các dự án phù hợp để giải ngân hiệu quả khoản tín dụng ưu đãi được ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ba Lan.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, cảm ơn Ba Lan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Chủ tịch nước đề nghị Ba Lan tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc sớm ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của phía Ba Lan đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và mong rằng Chính phủ Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam hòa nhập tốt và ổn định cuộc sống, phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, khuyến khích trao đổi hợp tác kinh tế, giáo dục giữa hai nước.

Nhân dịp này, qua Đại sứ Barbara Szymanowska, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, cùng các vị lãnh đạo khác của Ba Lan./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết