Tiếng Việt | English

04/07/2015 - 05:32

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen kình ngư Ánh Viên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Ánh Viên đã làm rạng danh nền thể thao nước nhà, khẳng định tài năng, phẩm chất, sức trẻ Việt Nam".

Ngày 29/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư khen vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên. VOV xin giới thiệu toàn văn bức thư này: 

Toàn văn bức thư

“Qua báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 28, Bác đặc biệt biểu dương và khen ngợi Cháu, một vận động viên tuổi còn rất trẻ, đã lập nên kỳ tích tại một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á khi giành được 8 Huy chương vàng, 8 lượt phá kỷ lục SEA Games.

Quá trình khổ luyện bền bỉ, với ý chí kiên cường, vượt qua chính mình, nỗ lực thi đấu vì vinh quang cho Tổ quốc của Cháu đã góp phần quan trọng vào thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội, làm rạng danh nền thể thao nước nhà, khẳng định tài năng, phẩm chất, sức trẻ Việt Nam, thực sự là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Nguyễn Thị Ánh Viên

Qua tấm gương của Cháu, Bác mong thế hệ trẻ Việt Nam ý thức sâu sắc sứ mệnh của mình, nêu cao ý chí, trí tuệ Việt Nam, ra sức rèn luyện, phấn đấu khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng Tổ quốc ta ngày càng giàu mạnh, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ kinh yêu hằng mong muốn".

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996, tại ấp Ba Cau, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, là nữ vận động viên thuộc đội tuyển bơi lội quốc gia Việt Nam.
Cô đã giành 8 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng cho Việt Nam và phá 8 kỷ lục tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 ở Singapore tháng 6 vừa qua.
Cô còn đứng thứ 25 thế giới cự ly 400m tự do của nữ và thứ 32 thế giới nội dung 400m hỗn hợp. Năm 2015, cô là đại úy quân đội trẻ nhất tại Việt Nam và được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

VOV

 

Chia sẻ bài viết