Tiếng Việt | English

01/08/2015 - 15:30

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 1-8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dâng hương tưởng niệm cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại khu lưu niệm, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt; Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng; Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và llãnh đạo huyện Bến Lức; ông Nguyễn Hữu Châu - con trai cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cùng tham dự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham quan Nhà tưởng niệm, Nhà trưng bày - Thư viện,… và đã trồng cây lưu niệm trước Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem sách trưng bày tại Thư viện

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm

Khu lưu niệm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, tự hào về một nhân cách cao đẹp, một tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi Sổ Lưu niệm

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi vào Sổ Lưu niệm: “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sống mãi cùng lịch sử dân tộc, đất nước. Là một trí thức nổi tiếng, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ không màng danh lợi, đã đi suốt cuộc đời với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước và trong công cuộc đổi mới. Tổ quốc mãi mãi ghi công Luật sư”./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết