Tiếng Việt | English

11/07/2019 - 05:42

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình Nhịp cầu hữu nghị tại Bắc Kinh

Trong không khí vui tươi, đúng với tên gọi ''Nhịp cầu hữu nghị," các nghệ sỹ hai nước đã thể hiện những ca khúc, điệu múa về đất nước, con người Việt Nam, Trung Quốc, về quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư xem chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ hai nước. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tối 10/7, tại Nhà hát Dân tộc Bắc Kinh, thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra chương trình nghệ thuật ''Nhịp cầu hữu nghị" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông gây dựng. Tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp ấy luôn được Đảng và nhân dân Việt Nam coi trọng và không ngừng vun đắp.

Chương trình được xây dựng như một lời chào thân thiết và thắm tình hữu nghị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam gửi đến lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc đúng dịp nhân dân hai nước đang chuẩn bị chào đón những ngày lễ lớn của đất nước mình và cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng như các vị khách quý Trung Quốc dành thời gian tham dự hoạt động "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc" mà điểm nhấn là chương trình nghệ thuật ''Nhịp cầu hữu nghị," cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo hai nước đối với giá trị cầu nối của văn hóa trong quan hệ giữa hai nước. Đây sẽ là một nền tảng nhân văn vững chắc để hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp trong tương lai.

Chương trình nghệ thuật của các nghệ sỹ Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật của các nghệ sỹ Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật của các nghệ sỹ Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật của các nghệ sỹ Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong không khí vui tươi, đúng với tên gọi ''Nhịp cầu hữu nghị," các nghệ sỹ hai nước đã thể hiện những ca khúc, điệu múa về đất nước, con người Việt Nam, Trung Quốc, về quan hệ hai nước như ''Việt Nam quê hương tôi,'' tứ tấu ''Ngư phủ thủy triều khúc,'' bài hát ''Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người,'' ''Trên cánh đồng hy vọng,'' ''Tiếng trống Paranưng,'' múa ''Những ánh trăng đỏ''…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ hy vọng qua chương trình, các đại biểu sẽ cảm nhận hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, mến khách với truyền thống văn hóa và lịch sử lâu đời, cảm nhận nét tương đồng trong văn hóa hai nước và những độc đáo riêng của văn hóa Việt Nam. Chương trình nghệ thuật cũng giới thiệu về một đất nước Việt Nam đang tích cực hội nhập, năng động...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư xem gian trưng bày sách của các nhà thơ Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư xem triển lãm ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư xem triển lãm ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tối cùng ngày, trong khuôn khổ ''Ngày văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc,'' tại Nhà hát Dân tộc Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư đã dành thời gian tham quan Không gian văn hóa Việt Nam trưng bày nhiều bức ảnh nghệ thuật về đất nước, con người, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng đã ghé thăm gian trưng bày những tác phẩm văn học Việt Nam đã được dịch ra tiếng Trung Quốc như ''Truyện Kiều'' (Nguyễn Du), ''Truyện cổ tích Việt Nam,'' ''Nỗi buồn chiến tranh'' (Bảo Ninh), ''Dế mèn phiêu lưu ký'' (Tô Hoài)…/.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết