Tiếng Việt | English

15/01/2018 - 18:56

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm toán

Năm 2017, Kiểm toán nhà nước đã tập trung đánh giá về cơ chế, chính sách, kịp thời kiến nghị khắc phục, hoàn thiện, bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí...

Sáng 15/01, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của ngành Kiểm toán

Năm 2017, Kiểm toán nhà nước đã có 257 cuộc kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực mới, nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 4/01/2018 của 273 báo cáo kiểm toán là 43.660 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí.

Qua theo dõi hoạt động của ngành kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, mặc dù kết quả kiểm toán chưa tổng hợp đầy đủ, nhưng có thể nói, những con số kiểm toán kiến nghị xử lý năm 2017 cao nhất từ trước đến nay; góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan đã được kiểm toán.

Cùng với việc kiến nghị xử lý tài chính thì kết quả kiểm toán còn có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung thay thế, hủy bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, việc kiến nghị xử lý, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và KTNN đã cung cấp 12 bộ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ hoạt động giám sát, kiểm tra, tố tụng.

Hoạt động kiểm toán đã tập trung đi sâu vào việc đánh giá các vấn đề vĩ mô, bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện kiểm toán các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, những vấn đề mà xã hội quan tâm; tập trung đánh giá về cơ chế, chính sách để qua đó kịp thời kiến nghị khắc phục, hoàn thiện, bịt chỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách...

Có thể nói, Kiểm toán Nhà nước đã phục vụ ngày càng tốt công tác quản lý, điều hành tài chính công, tài sản công của Đảng, Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã chủ động hội nhập sâu rộng với quốc tế, có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới và tích cực chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 diễn ra tại Hà Nội trong năm nay, đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng của Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Với những kết quả đạt được, Kiểm toán Nhà nước đã ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân; giúp Quốc hội, Chính phủ nắm được tình hình kịp thời, sát thực tế để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong hoạt động lập pháp và hành pháp.  

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị kiểm toán nhà nước cần luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và thể chế hóa quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của kiểm toán nhà nước nhằm cung cấp thông tin xác thực, kịp thời. Chủ động phối hợp và cung cấp những thông tin, những phát hiện, vấn đề cần kiểm toán để phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Kiểm toán Nhà nước cần sớm tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Kiểm toán Nhà nước; tăng cường phát huy tính độc lập của Kiểm toán nhà nước cũng như của kiểm toán viên, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại; sớm nghiên cứu, hoàn thiện Đề án Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế Kiểm toán nhà nước đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Cùng với việc kiện toàn bộ máy, Kiểm toán Nhà nước cần không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, đạo đức, nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, có kinh nghiệm, tính chiến đấu cao và có kỹ năng, nghiệp vụ thuần thục, có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và nhất là phải có cách ứng xử có văn hóa với đối tượng được kiểm toán”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Vụ Tổng hợp và Kiểm toán trưởng Nguyễn Thuận Tài; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Lê Tuyết/VOV.VN

Chia sẻ bài viết