Tiếng Việt | English

20/08/2018 - 19:01

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sỹ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, dân tộc ta.

Chiều 20/8, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước, Trưởng ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018). Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ôn lại những nét chính về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là dịp để cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một chiến sỹ cách mạng kiên cường, một người bạn chiến đấu thân thiết, lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sỹ hết sức trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, của dân tộc ta đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã có nhiều công lao, đóng góp to lớn, góp phần cùng Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước; sự trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng; tinh thần anh dũng, bất khuất; đức tính khiêm tốn, giản dị; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết quốc tế vô sản.

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Trọng Phúc nói chuyện chuyên đề với các đại biểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Với Quốc hội, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là Đại biểu Quốc hội liên tục từ Khóa I đến Khóa VI. Đặc biệt, từ năm 1946, đồng chí Tôn Đức Thắng đã được bầu làm Phó trưởng ban Thường trực Quốc hội; năm 1948 là quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội và từ năm 1955-1960, là Trưởng ban Thường trực Quốc hội.

Đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu tiên được Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cũng tại lễ kỷ niệm, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Trọng Phúc đã nói chuyện chuyên đề với các đại biểu để làm rõ hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đặc biệt là trong thời gian Chủ tịch Tôn Đức Thắng giữ cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội, qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục học tập, làm theo tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng./.

Lê Tuyết/VOV.VN

Chia sẻ bài viết